Thủ lĩnh cao cấp tổ chức Harakat Ahrar Al-Sham bị diệt ở Latakia

VietTmes -- Theo phóng viên chiến trường Arab Source từ Aleppo. Thủ lĩnh nhóm Harakat Ahrar Al-Sham (tổ chức Hồi giáo cực đoan lớn nhất Syria) ở Latakia được cho rằng đã bị Quân đội Syria tiêu diệt trong các trận chiến tối ngày 02.03.2016. 
Thủ lĩnh cao cấp tổ chức Harakat Ahrar Al-Sham bị diệt ở Latakia

Thu lĩnh nhóm khủng bố này có tên là Ali Durayi, thống lĩnh tất cả các nhóm nổi dậy vũ trang ở khu vực Jabal Al-Akrad (dãy núi Kurdish)  ở miền bắc Latakia.

Thủ lĩnh Durayi được thông báo là tử trận trong ngày lực lượng lũ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa tiến hành trận tấn công quy mô lớn vào ngôi làng chiến lược Kabani ở Jabal Al-Akrad.

Cuộc chiến giành Latakia - các lực lượng Hồi giáo cực đoan chống lại Quân đội Syria

NT