Quân đội Syria chiếm lại 40 tháp khoan dầu, Mỹ ngừng huấn luyện phiến quân

Trong quá trình tấn công vào hướng Raqqa, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 40 tháp khoan dầu mỏ trong tỉnh này.
Lực lượng chính phủ Syria đang giành được chiến thắng trên nhiều mặt trận
Lực lượng chính phủ Syria đang giành được chiến thắng trên nhiều mặt trận

"Từ đầu tháng 6 chính quyền Syria đã giành lại hơn 40 tháp khoan dầu mỏ bị phiến quân IS phá hủy trước khi rút lui", kỹ sư-dầu mỏ Ali Ibrahim, người nhận trách nhiệm khôi phục khai thác dầu ở Raqqah, nói với báo chí. Ông nhấn mạnh rằng khi rút khỏi địa bàn thành phố, phiến quân đã phá nổ đa số tháp khoan dầu mỏ, số còn lại bị hư hỏng nặng.

Ông Ibrahim nhấn mạnh rằng từ đầu tháng 7, trong cuộc tấn công của quân đội Syria phiến quân IS đã bị đẩy lùi khỏi những vùng khai thác dầu mỏ của tỉnh.

Chính quyền Damascus đã giành lại quyền kiểm soát những khu vực dầu mỏ như: Dabsan, Dailaa, al-Ramilan, Tbisan, Al-Saura và Vahab.

Trong một động thái khác, tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định chấm dứt hoạt động chương trình của Cơ quan Tình báo Trung ương về vũ trang hóa và đào tạo nhân sự cho lực lượng đối lập tại Syria, tờ báo Washington Post dẫn đến nguồn riêng viết.

Chương trình này đã hoạt động từ năm 2013 và có mục đích gây ảnh hưởng đến tổng thống Syria và buộc ông Assad từ chức. Đồng thời, ở Mỹ chương trình này bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả. Theo nguồn riêng của tờ báo, ông Trump quyết định đóng cửa chương trình này vào tháng Sáu sau cuộc gặp gỡ với Giám đốc CIA Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Herbert McMaster. CIA và Nhà Trắng từ chối bình luận thông tin này.

Theo Sputnik