Đại sứ CHDCND Triều Tiên phải rời khỏi Đại sứ quán tại Malaysia

VietTimes -- Chiều nay, 6/3, người ta đã nhìn thấy ông Kang Chol, Đại sứ CHDCND Triều Tiên đã rời khỏi Đại sứ quán, vài giờ đồng hồ trước khi hết hạn chót mà Bộ Ngoại giao Malaysia buộc ông phải rời khỏi nước này.
Ông Kang Chol lên xe rời khỏi Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên
Ông Kang Chol lên xe rời khỏi Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên

Trước đó, Đại sứ quán Triều Tiên đã bị cảnh sát phong tỏa. Báo Straits Stars cho hay, có một số hành lý được đưa lên một chiếc xe Alphard màu xám, sau đó được chuyển đến sân bay Kualur Lumpur

Phía bên ngoài sứ quan có một xe cảnh sát và vài sĩ quan ngồi trên xe mô tô đậu sẵn.

Được biết, vào tối thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Malsysia đã thông báo cho Đại sứ quán Triều Tiên rằng, chính phủ Malaysia đã tuyên bố ông là một “persona non grata” (người không được hoan nghênh) và đề nghị ông rời khỏi  Malaysia trong vòng 48 giờ kể từ thời gian mà cuộc gặp đã được xếp lịch, cụ thể là  từ 18 giờ ngày 4/3.

Động thái này là diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ cảnh sát Malaysia điều tra vụ công dân Triều Tiên Kim Chol  - người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào sáng 13/2/2017.

H.K (theo Straits Times)