
Người dân Hàn Quốc xông vào tòa án đập phá khi lệnh giam giữ Tổng thống được gia hạn
Một thẩm phán ở Seoul đã phán quyết kéo dài thời hạn giam giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol tới 20 ngày.
Một thẩm phán ở Seoul đã phán quyết kéo dài thời hạn giam giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol tới 20 ngày.
Theo Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức Cấp cao (CIO), cho đến nay ông Yoon Suk Yeol vẫn từ chối nói chuyện với các điều tra viên, bất chấp bảng câu hỏi dài 200 trang.
Cơ quan chống tham nhũng của Hàn Quốc sẽ tiếp tục thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk Yeol trong hôm 16/1 để phục vụ cuộc điều tra về cáo buộc nổi loạn, trong khi Tòa án Hiến pháp tổ chức phiên điều trần thứ hai về việc luận tội ông.
Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị bắt hôm 15/1 nhằm phục vụ cuộc điều tra về cáo buộc nổi dậy và trong thời gian bị thẩm vấn, ông dự kiến sẽ bị giam trong phòng biệt giam tại một trung tâm giam giữ.
Các nhà điều tra cho biết, chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol hôm 15/1 vì các cáo buộc nổi dậy liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.
Đoạn video cho thấy các sĩ quan điều tra cố gắng vượt qua đám đông những người ủng hộ ông Yoon tụ tập bên ngoài biệt thự trên sườn đồi của ông.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang phải đối mặt với một nỗ lực mới và mạnh mẽ hơn nhằm bắt giữ ông về tội nổi loạn sau khi một điều tra viên hàng đầu tuyên bố sẽ làm mọi cách để phá vỡ bức tường an ninh của ông.
Các YouTuber cánh hữu đã giúp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đắc cử. Bây giờ khi ông bị luận tội, họ đang tập hợp những người ủng hộ ông bằng các thuyết âm mưu.
Các nhà điều tra Hàn Quốc sẽ xin gia hạn lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol, một quan chức cho biết hôm đầu tuần, khi cơ quan chống tham nhũng yêu cầu cảnh sát thực thi việc bắt giữ.
Sáng 6/1, cơ quan chống tham nhũng nhà nước đã yêu cầu cảnh sát tiếp quản việc thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban hành thiết quân luật bất thành.
Giám đốc an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm Chủ nhật cho biết ông không thể hợp tác trong nỗ lực bắt giữ nhà lãnh đạo bị luận tội, điều có thể đẩy khủng hoảng chính trị tới một cuộc đối đầu khác.
Cuộc đối đầu kéo dài 6 giờ giữa các điều tra viên Hàn Quốc và lực lượng an ninh Tổng thống đã kết thúc mà không có lệnh bắt giữ nào được thực thi trong hôm 3/1.
Cơ quan chống tham nhũng nhà nước đã tạm ngừng nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol sau cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ giữa các nhà điều tra và nhân viên an ninh của Tổng thống.
Theo Yonhap, sáng 3/1, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã bắt đầu thực thi lệnh bắt giữ với Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhằm điều tra việc ban bố thiết quân luật, nhưng đã bị ngăn cản quyết liệt.
Các nhà điều tra đang cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị bế tắc do đối đầu với Cơ quan An ninh Tổng thống bên ngoài dinh Tổng thống trong hôm 3/1.
Trong quá trình thực hiện lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, nhiều người lo ngại về tình huống cảnh sát chặn cảnh sát do chồng chéo trách nhiệm.
Các nhà điều tra Hàn Quốc đã vào dinh thự của Tổng thống vào sáng sớm 3/1 để tìm cách bắt giữ ông Yoon Suk Yeol, trong lần đầu tiên nước này tìm cách bắt giữ một nhà lãnh đạo đương nhiệm.
Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol đã chống lại lệnh bắt giữ trong ngày thứ ba vào hôm 2/1, sau khi tuyên bố sẽ "chiến đấu" với các nhà chức trách đang tìm cách thẩm vấn ông về nỗ lực thiết quân luật bất thành.
Một tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol, vị Tổng thống bị luận tội và đình chỉ quyền lực, các nhà điều tra hôm 31/12cho biết.
Ngày 18/12, các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ Jeon Seong-bae, “quốc sư” của Tổng thống Yoon Suk-yeol vì tội "nhận tiền chính trị bất hợp pháp" đồng thời thu các sổ sách, điện thoại và máy tính của ông.