Vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ là tuyên bố mở đầu năm thứ hai của IS?

Thomas Johnson, giáo sư tại Trường Đào tạo sĩ quan Hải quân Mỹ đặt ra giả thuyết như vậy.
Vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ là tuyên bố mở đầu năm thứ hai của IS?
Vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ là tuyên bố mở đầu năm thứ hai của IS?

Trong số các nạn nhân vụ tấn công vào sân bay Ataturk ở Istanbul có cả công dân Nga, như báo "Rossiyskaya Gazeta" đưa tin theo nguồn tin riêng.

"Tại thời điểm này, chúng tôi biết ít nhất có một công dân Nga đã được chuyển đến bệnh viện địa phương", — tờ báo viết.

Trong khi đó, người sử dụng mạng xã hội nhớ lại sự kiện vào ngày 29 tháng Sáu năm 2014, nhóm khủng bố IS đã công bố việc tạo ra cái gọi là "caliphate" (sự tái lập Nhà Nước Hồi giáo) với luật pháp và các cơ quan chức năng của họ trên địa bàn 90 ngàn km2.

"Hành động  tấn công ở Istanbul liệu có phải là món quà bệnh hoạn vô nhân tính  chào mừng "kỷ niệm ngày tổ chức Caliphate xuất hiện"?— Thomas Johnson, giáo sư tại Trường Đào tạo sĩ quan Hải quân Mỹ đặt ra câu hỏi.

Lavdey Morris, trưởng văn phòng đại diện  báo The Washington Post ở Baghdad đồng tình với ý kiến của giáo sư Johnson: "Cuộc tấn công vào sân bay là tuyên bố mở đầu năm thứ hai của nhóm Hồi giáo Caliphate".