Ukraine sắp tung quân tấn công Donbass?

Eduard Basurin, Phó chỉ huy chiến dịch phản ứng nhanh của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự tuyên bố (DNR) nói với các phóng viên rằng quân đội Ukraine đang chuẩn bị tiếp tục cuộc xung đột vũ trang.
Xe tăng quân đội Ukraine ở khu vực xung đột miền đông
Xe tăng quân đội Ukraine ở khu vực xung đột miền đông
"Trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang của Ukraine cố tình khuấy động tình hình theo hướng Gorlovka. Bên cạnh đó, chúng tôi có thông tin về việc gia tăng cung cấp đạn dược và nhiên liệu cho các đơn vị APU trong khu vực này", ông nói.

Basurin nói thêm rằng điều này cho thấy sự chuẩn bị của APU cho hành động quân sự và gây ra mối quan tâm đáng lo ngại.

Trên hướng Mariupol, ông khẳng định rằng với mục đích này, Kiev đã di chuyển các đơn vị pháo binh đến khu vực Granitnyi, binh lính được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. "Vẫn tồn tại xác suất cao của việc gia tăng hoạt động lật đổ của các nhóm phá hoại và do thám",  ông Eduard Basurin bổ sung.

Ông cũng lưu ý rằng phía Ukraine đang tiếp tục làm mất ổn định tình hình ở DNR, nỗ lực đe dọa người dân và gieo rắc hoảng loạn.

"Đặc biệt, có tin đồn nhảm về một vụ nổ trên lãnh thổ của nhà máy hóa chất quốc gia Donetsk, dường  như là hậu quả của vụ hỏa hoạn vì cỏ khô bốc cháy", Eduard Basurin nói.

Ông tuyên bố rằng đúng là cỏ  khô bốc cháy vì pháo kích của lực lượng an ninh Ukraine bắn vào, nhưng  không có vụ nổ trong khu vực nhà máy.

Trước đó, Bộ an ninh quốc gia DNR thông báo đã ngăn chặn được một vụ tấn công khủng bố trên tháp truyền hình ở Donetsk. Bộ an ninh quốc gia DNR cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraina nhúng tay vào việc chuẩn bị vụ nổ này.

Việc giải quyết tình hình ở Donbass được thảo luận đặc biệt là trong các cuộc họp của nhóm tiếp xúc tại Minsk, mà kể từ tháng 9/2014 đã thông qua ba văn bản quy định các bước giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, sau khi có thỏa thuận đình chiến giữa các bên tham gia xung đột, giao tranh vẫn tiếp tục.