close Đăng nhập
Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong bài phát biểu trên kênh truyền hình (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran thẳng thừng bác bỏ "Thỏa thuận Trump" sau khi châu Âu kích hoạt điều khoản gây tranh cãi trong thỏa thuận hạt nhân

VietTimes -- Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa lên tiếng bác bỏ một đề xuất hướng tới cái gọi là "Thỏa thuận Trump" nhằm giải quyết tranh chấp về vấn đề hạt nhân, nói rằng đây là một đề nghị "lạ lùng" đồng thời chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì luôn luôn phá vỡ cam kết.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: National Interest)

Điểm bùng phát: Iran đã sẵn sàng tung đòn trả đũa Mỹ?

VietTimes -- Mỹ và Iran vẫn đang bị "khóa" trong thế đối đầu nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện các vụ việc làm tăng căng thẳng, rất dễ bị đẩy vào một cuộc xung đột toàn lực. Sau khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA, thỏa thuận hạt nhân Iran), Iran bị áp đặt những đòn trừng phạt hủy diệt nền kinh tế của họ. Nhưng thay vì chịu trận, Iran lựa chọn phản công.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phản bác cáo buộc của Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Ông Trump nói Iran “đùa với lửa”, Tehran phản ứng

VietTimes -- Chính quyền Iran vừa lên tiếng phản bác một cáo buộc của Nhà Trắng cho rằng họ đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký với các siêu cường, sau khi nước Cộng hòa hồi giáo tuyên bố đã vượt ngưỡng sở hữu uranium làm giàu mức thấp được cho phép trong thỏa thuận này.
Ảnh: Reuters.

Mỹ cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran: giá dầu tăng đột biến

VietTimes -- Ngày 22.4, Reuters đưa tin, Mỹ vừa tuyên bố rằng tất cả những nhà nhập khẩu dầu ở Iran sẽ phải chấm dứt các thương vụ mua bán ở nước này hoặc sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt. Tuyên bố này đã khiến giá dầu thô tăng khoảng 3%.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Mỹ ghét cay ghét đắng Iran vì đâu

VietTimes-- Theo Warisboring, Iran là một nước lớn trong khu vực và bị Mỹ và phương Tây cáo buộc hỗ trợ các cuộc chiến tranh ủy nhiệm, tài trợ cho các nước đối tác và đôi lúc can dự vào khu vực, thậm chí còn đưa quân tham chiến.Tuy nhiên, các nước Ả rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Nga và Mỹ cũng hành động tương tự. 
Người dân Iraq biểu tình đòi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi nước này - Ảnh: Reuters

“Mê hồn trận” Trung Đông

Mối đan xen lợi ích trong khu vực Trung Đông đầy biến động đã khiến tình hình rất khó đoán định. Cuộc chiến chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các quan hệ quốc tế xung quanh nó trở thành một “mê hồn trận”.
 Nhà lãnh đạo tối cao của Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei

Iran bất ngờ “lật mặt”, Mỹ sững sờ?

Nhà lãnh đạo tối cao của Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei mới đây đã thẳng thừng và phũ phàng tuyên bố, Tehran vẫn đối đầu với Mỹ vì chính sách của siêu cường số 1 thế giới ở Trung Đông.
Tên lửa phòng không S300 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga chạy đua giành lợi ích tại Iran

Ngày 13/4, Nga đã mở đường bằng cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran và bắt đầu chương trình "đổi hàng hóa lấy dầu". Moskva đang chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc chạy đua tranh giành lợi ích từ việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.