close Đăng nhập
Tổng thống Nga V.Putin mang ảnh người Nga diễu hành cùng với Trung đoàn bất tử nhằm bảo vệ ký ức lịch sử về Ngày Chiến Thắng trong Chiến tranh giữ nước (Ảnh Sputnik)

TT Putin ra thông điệp phản pháo phương Tây nhân kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến II

VietTimes – Ngày 19/06/2020, ngay trước thềm cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến II trên Quảng Trường Đỏ, Tổng thống Nga V.Putin đăng bài viết trên trang mạng của Điện Kremlin với tiêu đề “75 năm Chiến thắng vĩ đại: trách nhiệm chung trước lịch sử và tương lai” để gửi đi thông điệp về những bài học lịch sử từ cuộc chiến tranh này.
ảnh minh họa

Phần 2: Thế lực nào gây ra Thế chiến II? (Phần cuối)

VietTimes -- Trong bối cảnh thế giới tưởng niệm 80 năm bùng phát Thế chiến II (1/9/1939-1/9/2019), đang có những tranh cãi về vai trò của các quốc gia trong việc tiêu diệt chế độ phát xít, cũng như thế lực thực sự gây ra Thế chiến II. Đại tá Lê Thế Mẫu đã có bài viết gửi riêng cho VietTimes đề cập đến vấn đề này.
(ảnh CNN)

Thế lực nào gây ra Thế chiến II? (Phần 1)

VietTimes -- Trong bối cảnh thế giới tưởng niệm 80 năm bùng phát Thế chiến II (1/9/1939-1/9/2019), Đại tá Lê Thế Mẫu đã có bài viết gửi VietTimes, nêu lên những giả thuyết về thế lực đã tạo nên chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Xe tăng Valentine của Anh quốc được chuyển tới Liên Xô.

Lend-Lease cứu nhiều mạng người nhưng không đánh bại phát xít Đức

VietTimes --  Năm 1941, Tổng thống Roosevelt muốn Mỹ đứng ngoài Thế Chiến II đã đưa ra chính sách Lend-Lease, giúp đỡ những đồng minh bị sa lầy, đã phê duyệt khoản vay 1 tỷ USD cho Liên Xô. Nhiều sử gia cho rằng Lend-Lease có vai trò rất lớn trong việc thay đổi cục thế chiến trường tại Liên Xô. Nhưng theo tác giả Robert Beckhusen, Liên Xô sẽ thắng dù cho không có Lend-Lease và cần phải đánh giá lại vai trò của khoản viện trợ này trong Thế Chiến II.
EU lạnh nhạt với cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc?

EU lạnh nhạt với cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc?

Giới quan chức hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) có thể sẽ không đến tham dự cuộc diễu binh hoành trángcủa Trung Quốc kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II ở Châu Á, Đại sứ của EU tại thủ đô Bắc Kinh hôm qua (3/7) cho biết.
Ngoại trưởng Nga Lavrov

Dồn vây tứ phía, cảm nhận của người Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua (27/4) thừa nhận, Nga đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch đối đầu chưa từng có: bao vây, dồn ép và bóp nghẹt trên mọi mặt trận, từ kinh tế, tài chính đến truyền thông. Liệu Nga có vì thế mà run sợ?