VietTimes -- Nhiều động thái quân sự như vậy rõ ràng có liên quan đến việc Tòa trọng tài thường trực Liên hợp quốc sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Philippines trong vài tuần tới.
Mặc dù Trung Quốc luôn miệng khẳng định sự hiện diện quân sự của họ ở Biển Đông là vì những mục đích dân sự và vì các lý do ổn định người dân Philippines không tin điều này và lo ngại về viễn cảnh bùng phát chiến tranh với Trung Quốc.
Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ - ông Qu Xing đã khẳng định rằng không có lý gì để đặt các lợi ích then chốt và sự phát triển hoà bình đối chọi với nhau, bác bỏ một số ý kiến học giả về việc Trung Quốc sắp có chiến tranh với Châu Á.
Tuần qua, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Phạm Thu Hằng - một lần nữa lên tiếng kiên quyết phản đối hành động cải tạo đất đai của Trung Quốc trên các đá ngầm, bãi san hô ở Trường Sa và Hoàng Sa.