close Đăng nhập
Ngành gạo sẽ hưởng lợi tích cực từ EVFTA

Nhóm ngành nào sẽ hưởng lợi dài hạn từ EVFTA?

VietTimes – So với các ngành hàng như hoá chất, điều, cà phê, thuỷ sản, dệt may, gỗ và sữa thì ngành gạo được SSI đánh giá sẽ hưởng lợi theo hướng rất tích cực trong dài hạn khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực.

Bộ NN&PTNT nhận định, xuất khẩu gỗ năm 2020 có thể cán đích 13 tỷ USD

Gỗ, thủy sản… bứt tốc vào EU

Hơn chục ngày qua, sau những lô gạo, trái cây, cà phê…của Việt Nam xuất khẩu vào EU hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), những ngành có thế mạnh như gỗ, thủy sản cũng đã có những tin hiệu vui từ thị trường này.
Toàn cảnh phiên biểu quyết (Nguồn: quochoi.vn)

Quốc hội phê chuẩn hiệp định EVFTA và EVIPA

Viettimes – Hiệp định EVFTA được thông qua với tỷ lệ gần 95%, tương đương 100% đại biểu có mặt tại phiên họp đồng thuận. Hiệp định EVIPA được thông qua với tỷ lệ hơn 95%, với 459/461 đại biểu bỏ phiếu, một đại biểu không biểu quyết.
Nghị viện châu Âu chính thức thông qua EVFTA vào chiều ngày 12/2 (Ảnh: Euractiv)

Nghị viện châu Âu chính thức thông qua EVFTA

VietTimes -- Ủy ban châu Âu trong chiều 12/2 đã hoan nghênh quyết định của Nghị viện châu Âu khi thông qua hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Hiệp định thương mại giữa hai bên dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI (bên trái) và các khách mời trong phần giao lưu của hội thảo

Doanh nghiệp viễn thông có bị ảnh hưởng nhiều khi Việt Nam thực thi Hiệp định EVFTA?

VietTimes -- Ngày 23/10/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo "Ngành tài chính và viễn thông Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ hiệp định EVFTA". Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI, tài chính và viễn thông là hai ngành có tác động nhiều nhất tới doanh nghiệp trong nước với việc thực thi hiệp định EVFTA. 
A

Ngỡ ngàng vì đơn hàng dệt may giảm 30%

Tình trạng khan hiếm đơn hàng đang diễn ra khá phổ biến, ngay tại những doanh nghiệp lớn trong ngành, trái ngược hoàn toàn những kỳ vọng trước đó, theo Tổng thư ký Hiệp hội dệt may ngày 19-7. 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

EVFTA - để đừng chỉ là những giấc mơ

Đến năm nay, phần lớn các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã bắt đầu già đi, nhưng những giấc mơ vẫn bảy phần chỉ là mơ. Có những FTA, chúng ta đã từng chút từng chút nỗ lực “mở khóa” các ưu đãi thuế quan, nhưng nhiều năm rồi mới chỉ đạt mức 30-40%.
Chốt chặn cuối cùng mở ra EVFTA

Chốt chặn cuối cùng mở ra EVFTA

 Những cam kết về đầu tư, lao động của hai bộ trưởng công thương và lao động đã giúp tháo gỡ chốt chặn cuối cùng cho ký kết EVFTA.
Ngày 30/6/2019, tại Hà Nội, Việt Nam và Hội đồng Châu Âu (EC) sẽ chính thức ký Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam,

EVFTA và EVIPA - bước đột phá của EU trong thực thi Chiến lược kết nối Âu - Á

VietTimes -- Ngày 30/6/2019, tại Hà Nội, Việt Nam và Hội đồng Châu Âu (EC) sẽ chính thức ký Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam, theo đó EU sẽ xóa bỏ hơn 99% dòng thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang 28 nước thành viên sau 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. Đặc biệt là, hai Hiệp định này sẽ tạo ra bước đột phá để EU thực thi Chiến lược kết nối Âu-Á, hướng tới mục tiêu trong Chiến lược toàn cầu của EU trong thế kỷ 21.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

30/6, Việt Nam và EU sẽ ký kết hiệp định EVFTA: Cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu dự kiến sẽ được ký vào ngày 30/6/2019. Trước đó, ngày 25/6 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã phê duyệt cho phép ký các Hiệp định này.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Borge Brende (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng: Hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam!

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) tại Thụy Sĩ theo lời mời của Chủ tịch điều hành và sáng lập WEF, Giáo sư Klaus Schwab. Đáng chú ý, WEF lần đầu tiên tổ chức một phiên thảo luận riêng về Việt Nam để quảng bá phát triển và hội nhập của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VPCP)

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển bền vững

VietTimes -- Hướng tới năm mới 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài viết: "Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển bền vững". Bài viết thể hiện rõ phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá" mà Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ đã xác định cho năm nay. VietTimes trân trọng trích đăng toàn văn.
Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HC).

Để có 1 đồng lợi nhuận phải mất… 1,02 đồng “bôi trơn”!

“Một điều tra cho thấy, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì DN phải mất 1,02 đồng cho “bôi trơn”. Có nghĩa, nếu tham nhũng ở nước ta giảm đi 50% thì đã làm tăng được 50% lợi nhuận của DN rồi. Đây là một trong những điều giải thích tại sao DN Việt Nam cứ nhỏ mãi.