close Đăng nhập

Trung tướng Tô Ân Xô nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước

Trung tướng Tô Ân Xô thôi nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 1/6, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết Trung tướng Tô Ân Xô do yêu cầu, nhận nhiệm vụ mới nên trước mắt sẽ tạm dừng nhiệm vụ là người phát ngôn Bộ Công an.

Trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô xác nhận ông vừa thôi nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Tô-ân-xô.jpg
Trung tướng Tô Ân Xô thôi làm Người phát ngôn Bộ Công an.

Trước đó, từ tháng 2/2023, sau hơn 3 năm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô đã thôi đảm nhiệm cương vị này và tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay.

Trung tướng Tô Ân Xô sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an vào tháng 9/2019.

Ông Tô Ân Xô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào tháng 4/2021.

Tại các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ trước đây, ông Tô Ân Xô thường là người đại diện Bộ Công an trả lời báo chí về những vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm. Ông có nhiều phát ngôn thẳng thắn, trực diện, trao đổi thông tin rõ ràng kèm số liệu cụ thể khi đề cập về những đại án như vụ nâng giá kit test Covid-19 tại Công ty Việt Á, vụ án "chuyến bay giải cứu", vụ án tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An,...

Xã hội

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.