Tổng thống Donald Trump muốn mở rộng khả năng vũ khí hạt nhân

VietTimes -- Theo báo chí Mỹ, ngày 22/12, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đã kêu gọi Mỹ mở rộng khả năng vũ khí hạt nhân.
Oanh tạc cơ B-52 có thể mang bom, tên lửa hạt nhân của Mỹ.
Oanh tạc cơ B-52 có thể mang bom, tên lửa hạt nhân của Mỹ.

Mặc dù đây là tuyên bố được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội nhưng truyền thông Mỹ cho rằng đây là một tín hiệu cho thấy ông Trump có thể sẽ ủng hộ các kế hoạch chi tiêu lớn cho công việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân vốn đang bắt đầu lỗi thời của Mỹ.

Báo chí Mỹ nói rằng không rõ điều gì đã khiến ông Donald Trump đưa ra lời kêu gọi này, nhưng trước đó trong cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tuyên bố rằng nước này cần tăng cường khả năng quân sự của các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Tàng hình cơ chiến lược B-2.
Tàng hình cơ chiến lược B-2.

Ông Donald Trump nói trên mạng xã hội Twitter rằng Mỹ phải mạnh mẽ tăng cường và mở rộng khả năng hạt nhân.

Theo cảnh báo của các chuyên gia quân sự, trong khoảng 10 năm tới, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạn đạo, máy bay ném bom, tên lửa xuyên lục địa phóng từ mặt đất của Mỹ sẽ hết thời hạn sử dụng hiệu quả. 

Việc duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân này ước tính mất khoảng 1 nghìn tỷ USD và phải kéo dài trong 30 năm.