Tiêm kích Su-35S vừa sang Syria đã đắt hàng

Nga vừa đưa 4 tiêm kích hiện đại nhất Su-35S sang tham chiến Syria cuối tháng 1.2016 thì mới đây có tin Indonesia đồng ý mua 10 chiếc Su-35 và hợp đồng sẽ chính thức ký vào tháng 3.
Thông tin phương Tây cho rằng Nga dự định xuất khẩu 160 chiếc Su-35
Thông tin phương Tây cho rằng Nga dự định xuất khẩu 160 chiếc Su-35

Giám đốc Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO, Nga) , ông Igor Korotchenko ngày 10.2 nói với hãng tin RIA rằng việc triển khai Su-35S ở Syria đã tạo nên sức hút của thế giới với loại tiêm kích hiện đại nhất này của Nga.

Theo ông Korotchenko, Su-35 hiện là một trong những loại máy bay chiến đấu đa nhiệm tốt nhất trên thế giới, và thu hút sự quan tâm của thế giới khi máy bay này tham chiến ở Syria, phô diễn những tính năng chiến đấu của nó.

Indonesia cũng vừa quyết định đặt mua 10 chiếc Su-35 sau cuộc gặp đoàn đại biểu Hội đồng an ninh quốc gia Nga tại Jakarta mới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ ký hợp đồng chính thức vào chuyến thăm Nga trong tháng 3.

Trước đó TSAMTO cho biết Indonesia dự định mua 16 chiếc máy bay chiến đấu mới để thay thế dần đội máy bay F-5 đã cũ. Nhiều hãng quốc phòng thế giới đã chào hàng với Indonesia như Saab (Thuỵ Điển) với loại chiến đấu cơ JAS-39 Gripen, Lockheed Martin (Mỹ) với F-16 Viper… Tuy nhiên vào tháng 11.2015, Tư lệnh không quân Indonesia là tướng Agus Supriatna cho hay chính phủ Indonesia quyết định chọn loại Su-35 của Nga.

TSAMTO cũng cho rằng rất có thể phía Indonesia sẽ yêu cầu được sản xuất một số bộ phận của Su-35 tại Indonesia.

Đến nay Trung Quốc là nước đầu tiên ký hợp đồng mua 24 chiếc Su-35, trị giá 2 tỉ USD (83 triệu USD/chiếc).

Tiêm kích Su-35S vừa sang Syria đã đắt hàng ảnh 1

Su-35S tại Syria. Mỗi tiêm kích hiện đại thế hệ 4++ này có thể mang 8 tấn vũ khí qua 12 giá treo dưới cánh

Trang tin Strategy Page ngày 6.2 cũng có bài viết cho rằng Nga đang đẩy mạnh việc chào hàng xuất khẩu loại tiêm kích Su-35 và dự kiến sẽ bán được 160 chiếc cho nước ngoài. Su-35 nặng 34 tấn, nhưng lại cơ động hơn loại Su-27 (33 tấn) và trang bị hệ thống điều khiển điện tử hiện đại hơn, tương đương của máy bay tàng hình. Su-27 trước đây chế tạo để đối phó loại F-15 của Mỹ. Strategy Page cho rằng giá 1 chiếc Su-35 khoảng 60 triệu USD đến dưới 100 triệu USD nên có tính cạnh tranh cao.

Trang tin này cũng cho rằng tuy không có chức năng tàng hình như F-22 hay F-35 của Mỹ, nhưng Su-35 với hệ thống điều khiển điện tử hiện đại và khả năng cơ động cao, thừa sức qua mặt các chiến đấu cơ hiện có trên thế giới (trừ F-22).

Nga cho biết tiêm kích Su-35 có tuổi đời hoạt động đến 6.000 giờ bay và động cơ hoạt động đến 4.000 giờ. Động cơ gia tốc vec tơ và thiết bị điện tử của Su-35 hơn hẳn loại Su-30.

Tiêm kích Su-35S vừa sang Syria đã đắt hàng ảnh 2

Su-35 Nga tại Syria.

Su-35 có tốc độ tối đa 2.500 km/giờ, tầm hoạt động 3.400 km, bán kính chiến đấu 1.600 km. Su-35 trang bị 1 pháo 30 mm, mang 8 tấn bom và tên lửa, có 12 giá treo vũ khí hai bên cánh. Máy bay này có hệ thống radar Irbis giám sát bán kính chiến đấu 400 km, theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu trên không và dưới đất, trên biển, tấn công cùng lúc 8 mục tiêu.

Loại máy bay đa năng này có thể tiêu diệt mục tiêu trên không, trên đất liền, trên biển và cả săn tàu ngầm.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin mới đây viết trên Twitter rằng tốt nhất là không nên thách thức Su-35S trên bầu trời Syria.

Theo Thanh niên