Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc bán đất trái thẩm quyền tại Nam Định

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TNMT cùng UBND tỉnh Nam Định  làm rõ nội dung phản ánh việc lãnh đạo một số huyện, xã tại Nam Định cố tình bán đất trái thẩm quyền.
Gần 100.000 m2 đất tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị bán trái thẩm quyền.
Gần 100.000 m2 đất tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị bán trái thẩm quyền.

Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trên đại bàn một số huyện ở Nam định như: Ý Yên, Giao Thủy, Nam Trực... có tình trạng lãnh đạo cố tình bán đất trái thẩm quyền.

Đặc biệt, hàng nghìn suất đất lúa, đất trồng cây, đất giao thông... đã bị UBND xã Yên Thắng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đứng ra tổ chức bán trái pháp luật từ 2003. Đến năm 2007, sau nhiều năm người dân tố cáo sự việc trên lên cơ quan chức năng họ mới nhận được thông báo từ đoàn thanh tra của UBND huyện Ý Yên rằng đất của họ mua là đất bán trái thẩm quyền.

Từ đó danh sách gần 1.000 lô đất cán bộ thôn, xã Yên Thắng bán trái thẩm quyền dưới hình thức cho thuê lâu dài, thu tiền một lần trái pháp luật, với tổng diện tích gần 100.000 m2, số tiền thu được là 8,4 tỷ đồng…Tuy nhiên, số tiền bán đất đã không được chuyển vào ngân sách.

Thông tin từ một lãnh đạo xã Yên Thắng cho biết, việc bán đất này đã được UBND huyện Ý Yên thời điểm đó chấp thuận, nên nhiều hộ dân đã rất tin tưởng và nộp tiền cho UBND xã và càng tin hơn khi việc mua bán diễn ra tại UBND xã, có phiếu thu, đóng dấu đàng hoàng.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải làm rõ những nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2016.