close Đăng nhập

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xin lỗi sau màn thi tài năng bị phản ứng

Sau những phản ứng của dư luận về màn trình diễn tài năng phản cảm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam - Võ Thị Thanh Bình trên mạng xã hội, thí sinh này đã đăng đàn xin lỗi.

Màn trình diễn tài năng của thí sinh Võ Thị Thanh Bình bị cộng đồng mạng phản ứng và hình ảnh tái hiện không gian lễ chầu trên Sân Đại Triều Nghi, trước Điện Thái Hòa, Đại nội Huế.
Màn trình diễn tài năng của thí sinh Võ Thị Thanh Bình bị cộng đồng mạng phản ứng và hình ảnh tái hiện không gian lễ chầu trên Sân Đại Triều Nghi, trước Điện Thái Hòa, Đại nội Huế.

Sáng 12/6, thí sinh Võ Thị Thanh Bình (sinh năm 2005, quê ở Quảng Trị) đã đăng “lời xin lỗi chân thành” lên tài khoản Facebook cá nhân của mình sau khi xuất hiện những chỉ trích từ cộng đồng mạng liên quan đến đoạn video clip mà cô biểu diễn múa trong phần “thể hiện tài năng”.

Qua đoạn phim cho thấy với trang phục cổ tơ lụa, các động tác múa dân gian giữa bối cảnh không gian di sản văn hóa, nữ diễn viên muốn thể hiện những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà của người Việt.

Tuy nhiên điều này vô tình gây phản cảm do nơi trình diễn là sân Đại Triều Nghi (hay gọi là Sân Chầu) trước Điện Thái Hòa, Đại nội Huế, vốn là nơi các quan đứng chầu trong các buổi đại thiết triều của triều đình nhà Nguyễn.

Điện Thái Hòa, Sân Chầu đều là địa điểm để tổ chức những buổi triều nghi quan trọng của triều đình nên được xem có tính chất nghiêm cẩn, thiêng liêng, không phù hợp với màn trình diễn nghệ thuật múa “trà chiều giữa lòng Huế” mà nữ thí sinh muốn thể hiện.

Không chỉ vậy nữ diễn viên trong đoạn phim đứng trên bàn trà, phần lưng quay về Điện Thái Hòa, mặt hướng ra Ngọ Môn (hướng ống kính) trong quá trình biểu diễn gây nên phản cảm và mất tính tôn nghiêm.

Với những góp ý chân thành từ người xem thí sinh Võ Thị Thanh Bình đã gỡ bỏ ngay đoạn phim trên trang cá nhân của mình, đồng thời đăng lời xin lỗi.

“Ngay từ ban đầu, khi nhận được thử thách biểu diễn tại một địa điểm mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc như vậy, em đã chưa tìm hiểu kỹ lưỡng và đầy đủ về sự thiêng liêng cũng như những quy tắc ứng xử phù hợp. Sự thiếu sót này đã dẫn đến phần trình diễn của em chưa phù hợp với văn hoá lịch sử, gây ra những hiểu lầm và cảm xúc không tốt trong lòng khán giả.

Với vai trò là một thí sinh đang tham gia cuộc thi, đáng lẽ em phải cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho cuộc thi, em đã rất cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ và thiếu sót. Điều này không thể biện minh cho sai lầm của em, và em hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Hơn bao giờ hết, là một người trẻ, em luôn khao khát được góp phần vào việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Sai lầm lần này là một bài học đắt giá để em tự nhìn nhận và rút kinh nghiệm sâu sắc. Em xin hứa sẽ cẩn trọng hơn trong mọi hành động và phát ngôn, luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với văn hóa và cộng đồng.

Em mong rằng quý vị khán giả sẽ thấu hiểu và bỏ qua cho sự non nớt của em. Sự ủng hộ và tình yêu thương của mọi người là động lực rất lớn để em tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày", thí sinh viết.

Ngay sau lời xin lỗi này, Võ Thị Thanh Bình đã nhận được nhiều lời động viên, cảm thông và chia sẻ, trong đó không ít người đánh giá cao sự cầu thị, ứng xử kịp thời của người đẹp đang là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 với sự tranh tài của 25 người đẹp xuất sắc nhất, sẽ diễn ra vào tối 14/6 tới tại sân khấu mặt nước trên sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.