close Đăng nhập

Thanh niên nguy kịch sau khi ăn tiết canh, người thân phá cửa đưa đi cấp cứu

Nam bệnh nhân 30 tuổi ở Hải Phòng đang nguy kịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nghi nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh, xuất hiện hoại tử tứ chi, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

IMG_8101.jpeg
Nam thanh niên đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn tiết canh


Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một bệnh nhân nam 30 tuổi, trú tại Hải Phòng, trong tình trạng nguy kịch nghi do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.

Gia đình cho biết, anh V.Đ.H đã ăn tiết canh lợn khoảng ba ngày trước khi nhập viện. Đêm hôm trước, anh vẫn liên lạc với gia đình nhưng không ai nghe máy. Sáng hôm sau, người thân phá cửa vào phòng thì phát hiện anh trong tình trạng lơ mơ, tím tái, tiêu chảy ra máu, lập tức được đưa đi cấp cứu.

Tại cơ sở y tế đầu tiên, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, tụt huyết áp nặng (60/40 mmHg), rối loạn đông máu, xuất huyết nhiều nơi và có các ban hoại tử lan rộng ở tứ chi. Dù đã được xử trí ban đầu nhưng tình trạng xấu nhanh, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và hiện đang được hồi sức tích cực, lọc máu, thở máy.

Theo ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt do vi khuẩn liên cầu lợn gây tổn thương mạch máu, dẫn đến hoại tử mô và nguy cơ suy đa cơ quan.

Bác sĩ Việt cảnh báo, liên cầu lợn là vi khuẩn nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng huyết và tử vong nhanh chóng chỉ sau 1–2 ngày phát bệnh. Việc ăn tiết canh hay các sản phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín kỹ là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Người dân cần tuyệt đối tránh ăn các món tái sống, và nên đi khám ngay nếu có triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn thực phẩm nghi ngờ.

Y tế

Vết mụn nhỏ không được điều trị đã khiến cậu thanh niên 17 tuổi nguy kịch

Nam sinh hoại tử 60% vùng mông vì nốt mụn nhỏ

Một nốt nhọt tưởng chừng vô hại đã trở thành ổ nhiễm khuẩn nguy hiểm, khiến nam thanh niên 17 tuổi sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và hoại tử diện rộng vùng mông. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực và mổ nhiều lần để cứu sống cậu.

GS Trần Minh Điển và khát vọng nâng tầm Nhi khoa Việt Nam

GS Trần Minh Điển và khát vọng nâng tầm Nhi khoa Việt Nam

Với những đóng góp bền bỉ trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo, góp phần định hình diện mạo Nhi khoa hiện đại, GS Trần Minh Điển trở thành một trong 14 nhà khoa học ngành y được phong hàm Giáo sư năm 2025 và là Giáo sư Nhi khoa duy nhất.