Ăn tiết canh, người đàn ông khỏe mạnh phải thở máy vì viêm màng não
Chỉ ngày sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sốt cao, rối loạn ý thức và phải thở máy do viêm màng não nghi nhiễm liên cầu lợn.
Chỉ ngày sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sốt cao, rối loạn ý thức và phải thở máy do viêm màng não nghi nhiễm liên cầu lợn.
Người đàn ông 63 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn tiết canh và lòng lợn. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo liên cầu khuẩn lợn có thể gây sốc nhiễm khuẩn, tử vong nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời.
Nam bệnh nhân 30 tuổi ở Hải Phòng đang nguy kịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nghi nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh, xuất hiện hoại tử tứ chi, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.
Sau khi ăn lòng lợn được vài ngày, ông T.V.L (49 tuổi, trú tại Thái Bình) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, xuất huyết hoại tử toàn thân, đặc biệt là ở hai chân, hai tay.
Bệnh nhân T.V.N. 52 tuổi người Thanh Hoá được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu trong tình trạng thở máy, nhiễm khuẩn huyết có sốc do liên cầu lợn, kèm viêm phổi, xuất huyết tiêu hóa, bí đái …
Ông N.V.Đ (57 tuổi, ở Yên Bái) làm nghề mổ lợn. Ba hôm trước, ông bị sốt, mệt mỏi, đau bụng, nôn nhiều.
Sau bữa cỗ có tiết canh dê, một người đã tử vong. Nhiều người cùng dự bữa ăn đó đã đến bệnh viện khám và điều trị.