Quân Nga sẽ rút khỏi Syria khi nào

Các quân nhân Nga cần phải ở Syria cho đến khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS hoàn toàn bị tiêu diệt, Yury Shvytkin, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Quốc gia Duma nói với Sputnik.
Lực lượng viễn chinh Nga đang thực hiện chiến dịch chống khủng bố tại Syria
Lực lượng viễn chinh Nga đang thực hiện chiến dịch chống khủng bố tại Syria
Trước đó, tại phiên họp bất thường, nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài một năm giấy phép hoạt động của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq và Syria.
Rất khó để dự đoán, chúng tôi thậm chí không dự đoán thời gian mà các đơn vị của chúng tôi sẽ hiện diện ở Syria. Tất nhiên, 90% lãnh thổ Syria, theo như tôi biết, đã được giải phóng khỏi  lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo.
Tuy nhiên, để nói rằng chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn còn quá sớm, chúng ta đã gần với điều này, nhưng vẫn còn quá sớm… Cho đến khi nhóm Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt hoàn toàn ở Syria, các đơn vị của chúng tôi sẽ ở đó", ông Shvytkin nói.

"Anh em (các quân nhân Nga) đang ở đó và lập chiến công, để chúng ta sống và làm việc, để trên đầu chúng ta là bầu trời hòa bình và bom mìn không nổ trong thành phố của chúng ta", ông kết luận.