Quân đội Syria tập kích hỏa lực phe thánh chiến ở Hama, Idlib

VietTimes -- Quân đội Syria sau khi chính thức giải phóng 2 tỉnh miền tây nam Syria, bắt đầu chuyển hướng tấn công sang vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama, đánh phá ác liệt các trận địa phòng ngự của IS trong khu vực.
Lực lượng pháo binh - tên lửa Syria đánh phá ác liệt căn cứ địa của các nhóm nổi dậy ở Hama, Idlib
Lực lượng pháo binh - tên lửa Syria đánh phá ác liệt căn cứ địa của các nhóm nổi dậy ở Hama, Idlib

Đêm ngày 03.08.2018, lực lượng pháo binh, tên lửa thuộc sư đoàn 11 quân đội Syria phóng hàng chục loạt đạn pháo và tên lửa vào chiến tuyến của nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc Quân đội Syria tự do (FSA). Quân Assad đánh phá một số trận địa phòng ngự và căn cứ trong các thị trấn Al-Lataminah và Zakat.

Quân đội Syria cũng tấn công hỏa lực vào chiến tuyến FSA trên vùng nông thôn phía đông nam vùng đồng bằng Al-Ghaab, tập kích liên tục vào các trận địa phòng ngự của nhóm Jaysh Al-Izza quanh thị trấn Zayarah và Qarqour.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự phía tây bắc Syria cho biết, quân đội Syria chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công lớn quy mô lớn vào vùng đồng bằng Al-Ghaab. Quân đội chính phủ quyết đánh đuổi lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) thuộc tỉnh Hama và Idlib đã được quốc tế xác định là các tổ chức khủng bố.

Ngày 03.08.2018, truyền thông mạng xã hội, ủng hộ Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) cho biết, một lượng lớn binh lực quân đội Syria đã được điều chuyển về đồng bằng Al-Ghaab, chuẩn bị chiến dịch tấn công lớn vào Hama, Idlib.

Lực lương pháo binh tên lửa sư đoàn 11 quân đội Syria đánh phá chiến tuyến của cac nhóm Hồi giáo cực đoan ở Hama, Idlib. Video truyền thông ủng hộ đối lập Syria