Nga nói đã phá hủy các dàn phóng tên lửa HIMARS, chỉ huy cao nhất quân đội Mỹ bác bỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Uy lực của dàn phóng tên lửa HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đang là tiêu điểm của truyền thông quốc tế. Phía Ukraine hết lời ca ngợi, Nga nói đã phá hủy một số dàn, trong khi Mỹ tuyên bố chưa bị mất dàn nào.
Ông Mark Milley khẳng định tại cuộc họp báo ngày 20/7: Nga chưa phá hủy được bất cứ dàn phóng tên lửa HIMARS nào ở Ukraine (Ảnh: IFeng).
Ông Mark Milley khẳng định tại cuộc họp báo ngày 20/7: Nga chưa phá hủy được bất cứ dàn phóng tên lửa HIMARS nào ở Ukraine (Ảnh: IFeng).

Theo các trang Newsweek của Mỹ và Yahoo News ngày 21/7, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã tuyên bố trong cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 20/7 rằng "Nga cho đến nay chưa hề phá hủy được bất kỳ hệ thống phóng tên lửa HIMARS nào”. Chỉ vài ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một tuyên bố cho biết lần đầu tiên quân đội Nga đã phá hủy được bệ phóng tên lửa nhiều nòng M142 HIMARS của quân đội Ukraine.

"Cho đến nay, những hệ thống này vẫn chưa bị người Nga phá hủy, nhưng tôi mỗi khi tôi nói điều gì đó như thế này đều gõ vào gỗ (ý nói tránh nói quá dông dài, chắc như đinh đóng cột)”, Milley nói. Ông cũng ca ngợi Ukraine: "Họ đã sử dụng chúng rất hiệu quả, đánh trúng mục tiêu bằng thứ vũ khí chính xác này".

Newsweek đưa tin Lầu Năm Góc khẳng định Nga chưa phá hủy được dàn HIMARS nào của Mỹ .

Newsweek đưa tin Lầu Năm Góc khẳng định Nga chưa phá hủy được dàn HIMARS nào của Mỹ .

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người đứng cạnh ông Milley, cũng đưa ra lời khen tương tự, theo Newsweek. Ông nói: “Người Ukraine đã sử dụng HIMARS một cách hoàn hảo và các bạn có thể thấy ảnh hưởng của nó trên chiến trường”.

Tuy nhiên, theo bản tin của báo Nga Izvestia ngày 18/7, Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/7 đã đưa ra một tuyên bố nói rằng quân đội Nga đã lần đầu tiên phá hủy bệ phóng tên lửa nhiều nòng M142 HIMARS do Mỹ sản xuất cung cấp cho quân đội Ukraine và công bố hình ảnh có liên quan. Nhưng Newsweek nói rằng trong hồ sơ giao ban gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ, "không thể tìm thấy các ghi chép liên quan (về việc Nga phá hủy hệ thống tên lửa HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine).

Ngày 22/7 tướng Igor Konashenkov tuyên bố Nga đã phá hủy được 4 dàn tên lửa nhiều nòng HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine (Ảnh: IFeng).

Ngày 22/7 tướng Igor Konashenkov tuyên bố Nga đã phá hủy được 4 dàn tên lửa nhiều nòng HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine (Ảnh: IFeng).

Trong một diễn biến mới nhất, tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cùng ngày 22/7 thông báo rằng trong 15 ngày qua từ ngày 5 đến ngày 20/7, quân đội Nga đã phá hủy được 4 bệ phóng tên lửa nhiều nòng HIMARS do Mỹ sản xuất và 1 xe tải vận chuyển đạn ở Ukraine.

Trước đó, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/7, quân đội Nga đã phá hủy thiết bị phóng, một phương tiện vận tải và tải hệ thống tên lửa nhiều nòng HIMARS được quân đội Ukraine sử dụng ở gần Krasnoamesk. Theo đoạn video do phía Nga công bố, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chiến thuật Iskander-K để tấn công dàn phóng HIMARS.

Đây cũng là lần thứ hai quân đội Nga tuyên bố phá hủy được dàn phóng tên lửa HIMARS. Vào ngày 6/7, quân đội Nga tuyên bố rằng họ đã phá hủy hai hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS do Mỹ sản xuất ở Ukraine, đồng thời công bố một đoạn video tấn công. Về vụ việc này, quân đội Ukraine sau đó đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng đây là "tin giả".

Dàn phóng tên lửa nhiều nòng cơ động cao M142 HIMARS Mỹ viện trợ cho Ukraine (Ảnh: IFeng).

Dàn phóng tên lửa nhiều nòng cơ động cao M142 HIMARS Mỹ viện trợ cho Ukraine (Ảnh: IFeng).

Ngày 23/7, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có kế hoạch viện trợ quân sự mới trị giá 270 triệu USD cho Ukraine trong tuần tới, bao gồm nhiều loại vũ khí trang bị, trong đó bao gồm cung cấp thêm 4 hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng M142 HIMARS nữa.

Đây là lần thứ 16 chính quyền Joe Biden ủy quyền cho Bộ Quốc phòng Mỹ viện trợ thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021, tổng số tiền tích lũy đã lên tới 8,2 tỷ USD. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói, Mỹ và các đồng minh đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 20 hệ thống HIMARS, trong đó 12 bộ đã được bàn giao cho Ukraine.

Mặt khác, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 4/7 cho biết họ đã đưa HIMARS vào sử dụng trên chiến trường và rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các sở chỉ huy và kho vũ khí của Nga.

Ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo viện trợ thêm 270 triệu USD vũ khí trang bị nữa cho Ukraine, trong đó có 4 dàn HIMARS nữa.

Ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo viện trợ thêm 270 triệu USD vũ khí trang bị nữa cho Ukraine, trong đó có 4 dàn HIMARS nữa.

Theo tư liệu công khai, M142 HIMARS là hệ thống phóng tên lửa cơ động cao dựa trên khung gầm bánh lốp, tên đầy đủ của nó là “hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng cơ động cao” (High Mobility Artillery Rocket System). HIMARS có thể mang một đơn nguyên gồm sáu ống phóng tên lửa 227mm và cũng có thể mang theo mô-đun tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Loại quân đội Ukraine được viện trợ là một phiên bản HIMARS được trang bị 6 ống phóng, có thể phóng đạn tên lửa có dẫn đường với tầm bắn 80 km.