Nga bác thông tin sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trước hạn do quan ngại Mỹ

VietTimes -- Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 14/11 đã lên tiếng bác tỏ thông tin nói rằng Điện Kremlin có kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Nga bác thông tin sẽ tổ chứcbầu cử tổng thống trước hạn do quan ngại Mỹ (ảnh minh họa)
Nga bác thông tin sẽ tổ chứcbầu cử tổng thống trước hạn do quan ngại Mỹ (ảnh minh họa)

Trước đó, truyền thông Nga dẫn nguồn tin thân cận Chính quyền tổng thống nói rằng Điện Kremlin đã soạn thảo phương án tổ chức bầu cử tổng thống sớm hơn 1 năm so với luật định. 

Tuy nhiên, sau khi ứng cử viên Hillary Clinton thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra ngày 8/11 vừa qua, ý tưởng này đã bị từ bỏ.

Theo nguồn tin trên, Moscow lo ngại rằng nếu trở thành Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton có thể sẽ nỗ lực làm cho tình hình ở Nga trở nên bất ổn trước bầu cử. Song, ông Peskov khẳng định rằng Điện Kremlin "chưa bao giờ có kế hoạch như thế."

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Ziuganov cũng bày tỏ tin tưởng rằng bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra sớm hơn 1 năm so với quy định. 

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng việc tổ chức bầu cử tổng thống trước 1 năm so với quy định vào tháng 3/2018 về mặt lý thuyết hoàn toàn có thể xảy ra song đó không phải là quyết định tốt nhất do những nguy cơ làm phức tạp tình hình kinh tế và địa chính trị.