Nga bác cáo buộc gây nguy hiểm cho chiến đấu cơ Mỹ ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/1 đã bác bỏ các cáo buộc của quân đội Mỹ cho rằng các phi công của Nga đã thực hiện các bài tập luyện nguy hiểm gần các chiến đấu cơ của liên minh do Mỹ đứng đầu tại Syria.
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)

Trong một thông báo, người phát ngôn bộ trên Igor Konashenkov cho rằng chiến đấu cơ của Không quân Mỹ và liên minh quốc tế đang nỗ lực hoạt động bí mật trong các chiến dịch tại Syria mà không thông báo với phía Nga.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Wall Street Journal, Chuẩn tướng Charles Corcoran, chỉ huy phi đội không quân 380 của Mỹ, đã cáo buộc các phi công Nga đã không phát tín hiệu nhận dạng, vi phạm các thỏa thuận quốc tế.