Năm 2020, ENV giải cứu và tịch thu hơn 1.100 cá thể động vật hoang dã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong năm 2020, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận 2.907 vụ việc vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) với tổng số vi phạm đơn lẻ lên tới hơn 7.651 vụ.
1 cá thể culi được giải cứu khi bị nhốt tại một quán bia ở Hà Nội (ảnh: ENV)
1 cá thể culi được giải cứu khi bị nhốt tại một quán bia ở Hà Nội (ảnh: ENV)

Tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Việt Nam bất chấp diễn tiến của dịch bệnh Covid-19 cùng với những khuyến cáo, biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ.

Theo ghi nhận của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đã có 2.907 vụ việc vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) với tổng số vi phạm đơn lẻ lên tới hơn 7.651 (một vụ việc có thể bao gồm nhiều vi phạm đơn lẻ), hầu hết do người dân thông báo đến đường dây nóng miễn phí về bảo vệ ĐVHD 1800-1522. Con số này gần gấp đôi số lượng vụ việc ENV ghi nhận trong năm 2019.

Cụ thể, trong các vi phạm về ĐVHD, hành vi quảng cáo, rao bán trái phép ĐVHD chiếm phần lớn với 1.956 vụ việc; tiếp theo là 863 vụ việc nuôi nhốt ĐVHD trái phép và 98 vụ buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép. Các loài ĐVHD thường bị quảng cáo, buôn bán, nuôi nhốt trái phép bao gồm: khỉ (584 vụ), gấu (395 vụ), hổ (390 vụ), ngà voi (401 vụ) và 109 vụ việc liên quan đến tê tê.

Trong số 2.216 vụ việc do người dân thông báo, 57.1% vụ việc đã được xử lý thành công (vi phạm bị xóa bỏ, ĐVHD bị tịch thu/tự nguyện chuyển giao hoặc đối tượng vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính/xử lý hình sự theo quy định của pháp luật).

Nhờ tin báo từ người dân và sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng, 1.132 cá thể ĐVHD đã được tịch thu, tự nguyện chuyển giao và cứu hộ trên cả nước trong năm 2020. Các cá thể ĐVHD này bao gồm 436 cá thể chim, 362 cá thể rùa, 120 cá thể khỉ, 15 cá thể rùa biển và nhiều loài ĐVHD khác. Đặc biệt, tháng 10/2020, 7 cá thể gấu tại tỉnh Bình Dương đã được chuyển giao tới Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình, nâng tổng số gấu được cứu hộ trong năm 2020 lên tới 32 cá thể.

Ngày 13/10/2020, 7 cá thể gấu tại tỉnh Bình Dương đã được chủ nhân đồng ý chuyển giao tới cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (ảnh: ENV)

Ngày 13/10/2020, 7 cá thể gấu tại tỉnh Bình Dương đã được chủ nhân đồng ý chuyển giao tới cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (ảnh: ENV)

Kể từ năm 2005, ENV đã vận hành đường dây nóng tiếp nhận thông tin về các vi phạm liên quan đến ĐVHD qua số điện thoại miễn phí 1800-1522 và email hotline@fpt.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ của ENV sẽ chuyển giao thông tin đến cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vi phạm và hỗ trợ, theo sát quá trình xử lý các vi phạm cho đến khi có kết quả cuối cùng. Trong năm 2020, mỗi ngày, Phòng Bảo vệ ĐVHD của ENV tiếp nhận trung bình 9 vụ vi phạm so với trung bình 4-5 vụ việc vi phạm về ĐVHD được ghi nhận trong năm 2019.

Số lượng vi phạm báo cáo tới ENV mỗi ngày trong năm 2020 tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Điều này chứng tỏ cộng đồng ngày càng quan tâm tới vấn đề bảo về ĐVHD. ENV đã trở thành cầu nối để cộng đồng cũng có thể hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc giám sát các hành vi vi phạm về ĐVHD. Chúng tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc vi phạm về ĐVHD trong năm 2021”, bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc ENV cho biết.

Để góp phần bảo vệ ĐVHD, ENV khuyến cáo người dân thực hiện một số hoạt động sau:

· Không tiêu thụ, sử dụng ĐVHD dưới bất cứ hình thức nào

· Khuyến khích gia đình, bạn bè và những người xung quanh không tiêu thụ, sử dụng ĐVHD;

· Thông báo dấu hiệu vi phạm về ĐVHD đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522 hoặc email hotline@fpt.vn