VietTimes –
Sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo các
Bộ ngành tại lễ khánh thành Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh
VinSmart cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển công
nghệ cao tại Việt Nam.
Đoàn doanh nghiệp gồm nhiều tên tuổi của Mỹ như Apple, Agoda, Google, HP, Microsoft, Netflix, Qualcomm, 3M, Dow, JUUL vừa đến Việt Nam tìm hiểu về cộng đồng startup, thị trường viễn thông, thương mại điện tử… để phát triển cơ hội hợp tác.
Theo Tổng giám đốc VNSC, MicroDragon là công cụ thực hành quan trọng để đảm bảo chất lượng đào tạo về công nghệ vệ tinh cho các nghiên cứu viên Việt Nam tại Nhật Bản.
Đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ ô tô, FPT kỳ vọng trong 3 năm tới mảng công nghệ ô tô đạt tốc độ tăng trưởng 50 - 60%/năm và đến 2025 khoảng 10% lượng phần mềm các xe ô tô trên toàn cầu do FPT phát triển.
Tại kỳ họp JCM 8, Bộ KH&CN và Bộ Khoa học-ICT Hàn Quốc đã thống nhất sẽ kết nối các quỹ đổi mới sáng tạo và đầu tư để góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; kết nối các sàn giao dịch công nghệ trong nước với Hàn Quốc và quốc tế...
VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư để đây thực sự là nơi khởi nghiệp tốt nhất cho công nghệ cao, nên “có vấn đề gì vướng mắc thì các đồng chí phải chủ trì họp xử lý không để văn bản giấy tờ qua lại, mất thời gian”.
Bộ KH&CN đặt mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 cho tổng số 212/304 thủ tục hành chính của Bộ, đạt tỷ lệ 70%; và số lượng hồ sơ của các thủ tục hành chính xử lý trực tuyến chiếm khoảng 40%.
VietTimes -- Dự kiến số tiền này sẽ được dành để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cơ bản cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; thúc đẩy các lĩnh vực Việt Nam còn chưa bắt kịp các quốc gia Đông Nam Á khác như đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, đồng thời nâng cấp ngành công nghiệp.
VietTimes -- Trong tổng số 15.620 tỷ đồng vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, ngân sách mới chi được 7.333 tỷ đồng, thiếu 8.286 tỷ đồng. Ban Quản lý khu công nghệ cao đang đề xuất "xin" Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chi trước 2.067 tỷ đồng.
Hòa Lạc sẽ
không chỉ là khu công nghệ cao như quy hoạch ban đầu mà sẽ mở rộng để
trở thành khu đô thị sinh thái hiện đại có vai trò giảm tải áp lực về
dân số cho đô thị trung tâm Hà Nội.
Thanh tra Chính phủ kết luận, qua thanh tra cho thấy quá trình
triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc còn có
nhiều thiếu sót, vi phạm, trong đó số tiền vi phạm lên đến hàng trăm tỷ
đồng…