Không quân Nga trợ chiến, quân đội Syria dồn binh đột phá tuyến Homs-Deir Ezzor

VietTimes -- Quân đội Syria, chủ lực là các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5, phối hợp với Hezbollah và Liwaa Fatemiyoun, giành được kết quả mang tính quyết định khi giải phóng hầu hết khu vực mỏ Al-Hayl trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs.
Quân đội Syria giải phóng mỏ khí gas Al-Hayl trên vùng sa mạc Palmyra
Quân đội Syria giải phóng mỏ khí gas Al-Hayl trên vùng sa mạc Palmyra

Dưới sự yểm trợ hiệu quả của không quân Nga, các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 và quân tình nguyện tiến công chọc thủng chiến tuyến phòng thủ IS trên 2 hướng khác nhau sáng ngày 08.07.2017, tràn qua các vị trí phòng ngự của các tay súng khủng bố phía tây mỏ khí gas.

Khi tuyến chiến đấu tiền tiêu bị phá vỡ, các tay súng IS vừa chống trả quyết liệt, vừa co cụm binh lực về hướng đông mỏ khí gas Al-Hayl, cố gắng đánh trả với dự kiến sẽ tiến hành cuộc phản kích nhằm giành lại địa bàn then chốt trong thế trận phòng thủ cho lá chắn, thị trấn Al -Sukhnah.

Quân đội Syria đang nỗ lực tiến công truy quét IS để kiểm soát hoàn toàn khu mỏ khí gas Al-Hayl vào ngày 09.07.2017. Địa bàn này có thể trở thành bàn đạp tấn công thị trấn Al-Sukhnah, cứ điểm vững chắc của IS trên đường cao tốc Homs-Deir Ezzor.

Không quân Nga trợ chiến, quân đội Syria dồn binh đột phá tuyến Homs-Deir Ezzor ảnh 1Quân đội Syria giải phóng khu mỏ khí gas Al-Hayl 
NT