Khó khăn bủa vây chủ sở hữu siêu ứng dụng KakaoTalk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Giá trị thị trường của Kakao Corp (Kakao) đã 'bốc hơi' 50 tỉ USD kể từ đầu năm 2022. Đà giảm có thể tiếp diễn khi những chỉ trích hướng về tập đoàn này vẫn chưa dừng lại.
Khó khăn bủa vây chủ sở hữu siêu ứng dụng KakaoTalk của Hàn Quốc
Khó khăn bủa vây chủ sở hữu siêu ứng dụng KakaoTalk của Hàn Quốc

Kakao Corp (Kakao) từng được ca ngợi là biểu tượng cho sự đổi mới của Hàn Quốc. Giá trị thị trường của tập đoàn này từng đạt mức đỉnh 60 tỉ USD vào năm 2021 nhờ đưa một số công ty con lên sàn chứng khoán ngay trong thời kỳ bùng nổ của thị trường.

Tuy vậy, vụ cháy trung tâm dữ liệu gần đây khiến tập đoàn sở hữu KakaoTalk - ứng dụng nhắn tin hàng đầu Hàn Quốc - phải hứng chịu thêm nhiều ý kiến phản đối ngày càng lớn. Các nhà lập pháp Hàn Quốc sẽ thẩm vấn Brian Kim - nhà sáng lập Kakao - liên quan tới sự việc này.

“Kakao đã trở thành một công ty độc quyền. Nền tảng này cũng trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng" - ông Hong Chunuk, Giám đốc điều hành tại Frism Investment Advisory Inc. và cựu chuyên gia kinh tế tại National Pension Service, cho biết.

Sự kiện Kakaotalk bị gián đoạn dịch vụ do ảnh hưởng của vụ cháy đã khiến việc kêu gọi giám sát nền tảng này ngày càng tăng lên.

Đây là nền tảng vốn được Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sử dụng để thông báo các quyết định về tỉ giá và các quan chức chính phủ thông báo các vấn đề an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh đó, đối thủ của Kakaotalk, Telegram cho biết đã ghi nhận lượng tải xuống tăng vọt ở Hàn Quốc khi người dùng tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Về mặt tài chính, công ty công nghệ gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất, với cổ phiếu của Kakaopay Corp. giảm 80% kể từ đầu năm và KakaoBank Corp. giảm hơn 70%.

“Đây là một số cổ phiếu tăng mạnh nhất trong năm ngoái. Bên cạnh đó, số cổ phiếu tăng lên trên thị trường sau khi chia tách và niêm yết cũng khiến cho cổ phiếu của công ty mẹ Kakao giảm giá”, ông Hong Chunuk nói.

Cổ phiếu của Kakao và đối thủ Naver Corp., cũng là mục tiêu bị chỉ trích vì sự thống trị thị trường, đã giảm khoảng 56% mỗi năm trong năm nay. Giá cổ phiếu giảm mạnh cũng làm dấy lên khả năng các công ty chứng khoán thực hiện lệnh gọi ký quỹ đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ dùng đòn bẩy cao do Kakao và các chi nhánh của tập đoàn này khá hấp dẫn với họ.

Theo hãng tin Bloomberg, Kakaopay và KakaoBank xác nhận đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp các nhân viên của họ phải đối mặt với các yêu cầu lệnh gọi ký quỹ sau khi mua cổ phiếu trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng. Các nhà đầu tư đôi khi có thể bị buộc phải bán cổ phiếu liên quan đến hoạt động ký quỹ.

Một loạt các công ty môi giới đã hạ mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Kakao sau vụ cháy ngày 15 tháng 10. Nhà phân tích Stanley Yang của JPMorgan đã giảm mục tiêu 39% xuống 46.000 won, mức thấp nhất trong số 33 nhà phân tích được Bloomberg thăm dò.

Credit Suisse đã hạ xếp hạng của mình xuống mức trung lập so với mức tốt hơn vào tuần trước, một sự hạ bậc hiếm hoi đối với một cổ phiếu vẫn có 27 xếp hạng mua. Các nhà phân tích tỏ ra có niềm tin ít hơn vào các công ty con đã niêm yết của tập đoàn này.

Ở một diễn biến khác, doanh số bán khống hàng ngày của cổ phiếu Kakao đã tăng lên mức cao nhất vào thứ Hai tuần trước và tiếp tục tăng trong suốt phần còn lại của tuần.

Ông Gu Sungjoong, một nhà phân tích tại DS Investment & Securities Co., cho biết Kakao có thể gặp khó khăn để tăng trưởng số lượng người dùng mới trong bối cảnh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận./.

Nguồn tham khảo: Bloomberg