Khám phá bên trong sân bay mới hiện đại nhất Triều Tiên

Triều Tiên vừa khánh thành sân bay mới với kinh phí xây dựng lên tới 200 triệu USD tại một căn cứ quân sự cũ, với hy vọng sẽ thu hút nhiều hơn khách du lịch nước ngoài.
Hai nữ tiếp viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo
Hai nữ tiếp viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo

Nhà nhiếp ảnh Singapore Aram Pan từng quay được những thước phim đầu tiên trên thế giới về cảnh bên trong một ngân hàng Triều Tiên, lại một lần nữa trở thành người xông đất sân bay hiện đại mới khánh thành của Triều Tiên.

Aram Pan lọt vào trong sân bay quốc tế Wonsan được biết với cái tên Kalma tại Wonsan, một thành phố cảng nằm ở phía đông thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 24/9.

Pan và khoảng 30 du khách khác đã có mặt trên chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay mới của Triều Tiên. Sân bay này dự kiến sẽ mở cửa vào tháng 11 tới và giai đoạn đầu sẽ chỉ phục vụ các chuyến bay nội địa.

Tuy nhiên, dịch vụ tiếp liệu máy bay đang được lên kế hoạch trong tương lai gần nhằm phục vụ các chuyến bay quốc tế. Khi mở cửa, sân bay Kalma có thể tiếp đón 2.000 hành khách mỗi ngày.

Năm 2013, chính phủ Triều Tiên đã thông báo kế hoạch đầy tham vọng biến Wonsan thành một địa điểm nghỉ hè nổi tiếng. Chính quyền địa phương hy vọng sân bay mới sẽ thúc đẩy du lịch phát triển, hãng thông tấn Triều Tiên nói rằng sân bay Kalma sẽ mang du khách nước ngoài và ngoại tệ tới khu vực này.

Sảnh sân bay và nơi khách đi và đến ở sân bay vắng hoe

Aram Pan (phải) và cô Kim, nữ hướng dẫn viên người Triều Tiên
Aram Pan (phải) và cô Kim, nữ hướng dẫn viên người Triều Tiên

Khu sân bay mới này lớn thứ hai Triều Tiên, và kinh phí xây dựng ước tính lên tới 200 triệu USD. Sân bay lớn nhất Triều Tiên là sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo DM