Iskander Nga tấn công phá hủy tên lửa chống hạm Harpoon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính phủ Ukraine nhận được 3 tỉ USD viện trợ từ Mỹ trong hai tuần, quân đội Nga phóng tên lửa Iskander – M phá hủy các bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất ở Odessa.
Pháo tự hành 2S1 Hoa cẩm chướng tấn công chiến tuyến quân đội Ukraine trên vùng Donetsk. Ảnh Video RT.
Pháo tự hành 2S1 Hoa cẩm chướng tấn công chiến tuyến quân đội Ukraine trên vùng Donetsk. Ảnh Video RT.

Ukraine

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố, Kiev nhận được 3 tỉ USD viện trợ từ Mỹ trong 2 tuần.

Thông điệp được viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter: “Một khoản tài trợ trị giá 1,7 tỉ USD đã đến ngân sách Ukraine từ Quỹ Tín thác của Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Đây là khoản tài trợ thứ hai từ Mỹ trong vòng 2 tuần, tổng số tiền viện trợ là 3 tỉ USD”.

Hội đồng EU đã thông qua phân bổ khoản vay tài chính vĩ mô thứ hai cho Ukraine với số tiền 1 tỉ euro. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis tuyên bố.

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa Iskander–M phá hủy bệ phóng của hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất tại khu vực làng Berezan, vùng Odessa.

Quân đội Nga phóng tên lửa Iskander tiêu diệt các bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon. Video RT.

Lãnh đạo chính quyền khu vực Vladimir Leontiev thông báo, đêm ngày 12/7, quân đội Ukraine tấn công thành phố thị trấn Novaya Kakhovka thuộc vùng Kherson bằng pháo phản lực – tên lửa HIMARS của Mỹ. Cuộc tấn công phá hủy 1 nhà máy sản xuất thiết bị cho các nhà máy thủy điện trên khắp thế giới, hàng trăm căn hộ dân cư bị phá hủy và nhiều nhà kho bị ảnh hưởng.

Chưa xác định được chính xác số lượng nạn nhân thương vong. Chính quyền khu vực cho biết có 5 người thiệt mạng, 80 người khác bị thương, 7 người mất tích. Có thể có nạn nhân dưới đống đổ nát.

Chiến trường khu vực Donetsk

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 11/7. Ảnh RIA.FAN

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 11/7. Ảnh RIA.FAN

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không tấn công vào một vị trí tập trung binh lực tạm thời của lữ đoàn cơ giới 30 quân đội Ukraine ở khu định cư Artemovsk thuộc vùng Donetsk, 180 quân nhân Ukraine thương vong, 26 trang thiết bị quân sự bị phá hủy và phá hỏng.

Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) LPR tại Nga Rodion Miroshnik cho biết, quân đội Nga, dân quân Donbass triển khai tấn công bao vây Seversk, giao chiến ác liệt với quân đội Ukraine, lực lượng phòng thủ lãnh thổ và các đơn vị tân binh mới được điều động đến.

Tình báo Anh cũng thông báo, các đơn vị quân đội Nga tăng cường tấn công hỏa lực vào 2 thành phố Slavyansk và Kramatorsk. Những cuộc tập kích gây thương vong đáng kể cho quân Ukraine.

Pháo tự hành 2S1 Hoa cẩm chướng tấn công chiến tuyến quân đội Ukraine trên vùng Donetsk. Video RT.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong báo cáo buổi sáng cho biết, quân đội Nga tiếp tục dồn dập pháo kích vào chiến tuyến của quân đội Ukraine trong hàng chục khu định cư.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không tấn công phá hủy 12 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, 4 kho chứa đạn của lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 ở khu vực Matveevka thuộc vùng Nikolaev, 1 trung tâm sửa chữa và phục hồi xe tăng, thiết giáp của quân đội Ukraine ở vùng Seversk.

Đánh trả các cuộc pháo kích ác liệt của quân đội Ukraine, không quân Nga tấn công chế áp: hai trung đội pháo phản lực Grad và hai trung đội pháo hạng nặng Giatsint-B tại trận địa hỏa lực ở khu định cư Dzerzhinsk thuộc vùng Donetsk.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh-tên lửa đánh trúng 3 sở chỉ huy dã chiến, 3 kho đạn dã chiến, 97 trận địa hỏa lực của pháo binh, 111 vị trí tập trung binh lực, trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Trực thăng Ka-52, Mi-35 và Mi-8AMTSh chiến đấu trên chiến trường Donetsk. Video RT.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 7 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên không phận Kharkiv, Donetsk, trong đó có một UAV tấn công gần thành phố Nikolaev. Bắn hạ 12 quả đạn của pháo phản lực Uragan trên các khu vực Lysychansk thuộc Lugansk, Brazhkovka thuộc vùng Kharkiv, Novaya Kakhovka thuộc vùng Kherson.

Các chiến binh nước ngoài

Bộ Quốc phòng Nga theo dõi và đăng ký tên tất cả những tay súng đánh thuê nước ngoài đến Ukraine tham chiến. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, chính quyền Ukraine thông báo về con số 20.000 lính đánh thuê nước ngoài đến lãnh thổ Ukraine, nhưng con số thực nhỏ hơn nhiều và đang giảm dần.

Theo thống kê của quân đội Nga, số lượng lính đánh thuê ở Ukraine giảm từ 3221 người xuống còn 2741 người. Có thêm 151 lính đánh thuê khác nhưng có tới 391 chiến binh bị tiêu diệt. 240 tay súng khác vội vàng rút chạy ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Nhóm lính đánh thuê Ba Lan thương vong nặng nhất, khoảng 166 chiến binh bị vô hiệu hóa. Nhóm lính đánh thuê Gruzia, 50 tay súng bị tiêu diệt, nhóm lính đánh thuê Anh có 23 tay súng khác thiệt mạng. Trong 3 tuần qua có 21 dân quân Romania và 15 dân quân Canada bị tiêu diệt.

Quân đội Nga cũng xác định được những chiến binh nước ngoài đang chuẩn bị xâm nhập Ukraine. Ngày 6/7, 2 công dân Anh, Colin Scott và Adrian Davis, 3 công dân Mỹ, Michael Vujkovic, Andrew Fox và Oliver Short đã đến điểm tập kết và lưu trú cho lính đánh thuê nước ngoài ở tòa nhà 1 trên Phố Kozmian, thành phố Zamość, Ba Lan. Quân đội Nga khuyên những tay súng này không nên tìm kiếm may mắn ở Ukraine để có thể thiệt mạng hoặc bị thương, bị bắt tù binh.

Theo Luật Nhân đạo Quốc tế, lính đánh thuê nước ngoài không được coi là quân nhân và may mắn nhất chờ đợi các tay súng này là nếu bị bắt sống, họ sẽ đối mặt với tòa án binh và mức an toàn tối đa.