Elon Musk cho biết Twitter đã mất một nửa doanh thu quảng cáo, công ty đang gánh nợ nần chồng chất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – “Chúng tôi vẫn đang có dòng tiền âm, do doanh thu quảng cáo giảm gần 50% cộng với gánh nặng nợ nần”, tỉ phú Elon Musk cho biết trong một bài đăng.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Chủ sở hữu Twitter, tỉ phú Elon Musk, hôm 15/7 cho biết nền tảng truyền thông xã hội mà ông mua với giá 44 tỉ USD vào tháng 10 năm ngoái đã mất khoảng một nửa doanh thu quảng cáo.

“Chúng tôi vẫn đang có dòng tiền âm, do doanh thu quảng cáo giảm gần 50% cộng với gánh nặng nợ nần”, tỉ phú cho biết trong một bài đăng, trả lời một người dùng đang đưa ra đề xuất về tài chính cho nền tảng.

“Cần phải đạt được dòng tiền dương trước khi chúng ta có được bất cứ thứ gì xa xỉ khác”, ông Musk nói mà không giải thích gì thêm.

Insider Intelligence đã báo cáo rằng Twitter sẽ chỉ kiếm được ít hơn 3 tỉ USD vào năm 2023, giảm một phần ba so với năm 2022.

Kể từ khi tiếp quản Twitter, ông Musk đã cố gắng trấn an các nhà quảng cáo, những người lo ngại về việc sa thải các giám đốc điều hành hàng đầu, sa thải nhân viên trên diện rộng và một cách tiếp cận khác để kiểm duyệt nội dung. Một số người dùng nổi tiếng từng bị cấm đã được phép quay lại trang web.

Vào tháng 4, ông Musk cho biết hầu hết các nhà quảng cáo rời đi đã quay trở lại và công ty có thể có dòng tiền dương trong quý hai.

Vào tháng 5, ông đã thuê một CEO mới, Linda Yaccarino, một giám đốc điều hành của NBCUniversal có mối quan hệ sâu sắc với ngành quảng cáo.

Những thay đổi do Musk thực hiện kể từ khi ông tiếp quản Twitter cũng đã khiến người dùng và các nhà quảng cáo không hài lòng.

Đầu tháng này, ông Musk thông báo rằng Twitter đang giới hạn các tài khoản đã xác minh chỉ được xem tối đa 10.000 tweet. Người dùng chưa được xác minh – tài khoản miễn phí của hầu hết người dùng – bị giới hạn đọc 1.000 tweet mỗi ngày. Các tài khoản mới chưa được xác minh sẽ bị giới hạn ở 500 tweet.

Vài ngày sau, Twitter cho biết TweetDeck, một chương trình phổ biến cho phép người dùng theo dõi nhiều tài khoản cùng một lúc, sẽ chỉ khả dụng cho những người dùng “đã được xác minh” từ tháng tới.

Những thay đổi liên tục diễn ra khi Threads, một ứng dụng do Meta, công ty mẹ của Facebook tung ra với tư cách là đối thủ của Twitter, đã có hơn 100 triệu người dùng đăng ký trong năm ngày đầu tiên.

Twitter được cho là có khoảng 200 triệu người dùng thường xuyên nhưng ứng dụng này liên tục gặp lỗi kỹ thuật kể từ khi Musk mua lại nền tảng này và sa thải hàng nghìn nhân viên.

Ông Musk đã đe dọa sẽ kiện Meta vì ăn cắp bí mật thương mại và tài sản trí tuệ, những tuyên bố này đã bị phía Meta bác bỏ.

Theo SCMP