Đội của bà Hillary Clinton tố ông Trump nói dối 58 lần trong 90 phút

VietTimes -- Ngày 27.9.2016, website vận động tranh cử của ứng viên Hillary Clinton đã đăng tải một thống kê trong đó tố cáo ứng viên đối thủ Donald Trump đã nói dối đến 58 lần trong 90 phút tranh luận trực tiếp với cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ. 
Ông Donald Trump.
Ông Donald Trump.

Website của bà Hillary Clinton nói rằng "nếu bạn đang xem thông tin này, có lẽ chả có gì mới đối với bạn nhưng bạn cần biết Trump đã cố gắng bộc lộ ra ngoài các tiêu chuẩn cực kỳ quá đáng của mình về sự thành thật trong cuộc tranh luận đầu tiên để chống lại bà Hillary Clinton".

Trong suốt 90 phút tranh luận, các trợ lý của bà Hillary Clinton đã thống kê và cho rằng tỷ phú Donald Trump đã nói tổng cộng 46 phút, trong đó Trump tung ra 58 lời dối trá, bóp méo, xuyên tạc (theo trang web của bà Hillary).

Dưới đây là thống kê được đưa trên trang mạng tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh các nội dung mà phe của bà Hillary tố cáo ông Trump đã dối trá:

1. Trump nói dối khi phủ nhận việc đã tán dương Tổng thống Nga Vladimir Putin.

2. Trump nói dối khi cáo buộc Hillary Clinton đã tạo ra phong trào xét lại nguồn gốc nơi sinh của lãnh đạo Mỹ.

3. Trump nói dối khi phủ nhận việc chính ông ta kêu gọi thay đổi không khí chống mối đe dọa từ Trung Quốc.

4. Trump nói dối khi nói về sự ủng hộ của ông ta với Chiến tranh Iraq (ít nhất 3 lần).

5. Trump nói dối khi cho rằng chính sách vi hiến của thành phố New York gây ra tỷ lệ tội phạm gia tăng.

6. Trump nói dối khi tuyên bố khủng bố IS được hình thành dưới dự quan sát của Hillary và Obama.

7. Trump giả dối khi nói thiên thức mang thai là điều bất tiện.

8. Trump phủ nhận việc nói phụ nữ không xứng đáng được trả lương công bằng.

9. Trump xuyên tạc Hillary Clinton không có kế hoặc tạo công ăn việc làm cho người Mỹ.

10. Trump nói dối khi không công khai việc phải hoàn hoàn thuế kinh doanh.

11. Trump xuyên tạc việc Hoa Kỳ phải trả cho Iran 1 tỷ USD vì đây là một phần của thỏa thuận hạt nhân.

12. Trump nói dối khi cho rằng khoản nợ 650 triệu USD của công ty minh là không nhiều.

13. Trump nói dối khi đưa phát ngôn nói rằng có nhiều công ty đang rời Mỹ.

14. Trump dối trá khi ông ta khoe khoang rằng tạp Esquire đã trích quan điểm không ủng hộ Chiến tranh Iraq của ông ta.

15. Trump giả dối khi nói cha mình đã để lại cho con một khoản vay nợ rất nhỏ.

16. Trump xuyên tạc khi cho rằng tín dụng của Mỹ cho xây dựng NATO đã được dùng để mở ra một "sư đoàn khủng bố".

17. Trump nói dối khi cho rằng mình đã xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

18. Trump không thành thật khi tuyên bố mình và đối thủ Hillary Clinton đã đồng ý quan điểm về chính sách chăm sóc trẻ em.

19. Trump xuyên tạc khi nói Hillary không muốn sử dụng các từ "luật pháp và trật tự".

20. Trump không thành thật khi tuyên bố ông ta không trả nợ cho các công ty và nhà thầu nhỏ vì họ không làm đủ công việc như yêu cầu.

21. Trump xuyên tạc Hillary tạo tin đồn nói không ta ủng hộ Chiến tranh Iraq.
 
22. Trump không thành thật khi tuyên bố mình không ngại việc công khai vấn đề hoàn thuế.

23. Trump xuyên tạc khi nói những người khác cũng không bị kiểm toán (thuế).

24. Trump dối trá khi nói mình nợ ít hơn 650 triệu USD.
            
25. Trump nói dỗi khi nói với Howard Stern rằng "tôi không biết gì, có lẽ vậy" về cuộc Chiến tranh Iraq.

26. Trump giả dối và lầm tưởng rằng Iran là cường quốc toàn diện, mạnh hơn cả Bắc Triều Tiên.          

27. Trump nói dối khi cho rằng Iran đã sắp sụp đổ vì các biện pháp trừng phạt trước khi có gói thỏa thuận hạt nhân được thông qua.

28. Trump lầm tưởng, đánh giá sai rằng khủng bố IS có rất nhiều mỏ dầu ở Libya.

29. Trump không đúng khi cho rằng chỉ mới gần đây Hillary Clinton mới bắt đầu nói về thương mại

30. Trump xuyên tạc rằng dân Mỹ có thể học được nhiều điều từ việc tiết lộ tài chính thay vì tìm hiểu về hoàn thuế.        

31. Trump không thành thật khi nói rằng chẳng có ai quan tâm về vấn đề nơi sinh của lãnh đạo Mỹ cho đến tận thời gian gần đây.         

32. Trump nói dối khi tuyên bố không ai biết Nga đã tấn công (hack) hệ thống giám sát bầu cử của Đảng Dân Chủ.

33. Trump giả dối khi nói không ai quan tâm, muốn gọi cho Sean Hannity để xác nhận ông ta có quan điểm chống Chiến tranh Iraq.

34. Trump tuyên truyền sai lầm rằng Hillary không để đánh bại được khủng bố IS vì cựu Ngoại trưởng Mỹ đang không đặt nhiệm vụ đó lên trọng tâm.

35. Trump nói dối khi nói bà Hillary không thể xác định được giấy chứng sinh của Tổng thống Obama.

Đối thủ của ông Donald Trump - bà Hillary Clinton.
Đối thủ của ông Donald Trump - bà Hillary Clinton.

36. Trump cáo buộc và xuyên tạc bà Hillary đã tạo ra những thương vụ, thỏa thuận mất chất.

37. Trump tuyên bố các máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ đã lỗi thời.

38. Trump xuyên tạc Hillary Clinton là người hay nịnh đầm khi nói về các quốc gia khác.

39. Trump giả dối khi nói kênh Sid Blumenthal đã cử phóng viên điều tra giấy chứng sinh của Tổng thống Obama.

40. Trump nói dối khi cố nói rằng kế hoạch thuế của ông ta sẽ tạo ra hàng triệu việc làm mới cho người Mỹ.

41. Trump tuyên truyền rằng bà Hillary Clinton đã thay đổi lập trường về hiệp định TPP sau khi Donald Trump chống lại nó.

42. Trump tuyên truyền rằng Hillary chỉ mới bắt đầu nghĩ đến việc tạo thêm công ăn việc làm cho người Mỹ.

43. Trump không thành thật khi tuyên bố ông ta mới chỉ đứng bên bờ vực phá sản có 4 lần.

44. Trump biện hộ rằng các nhà thầu ông ta thuê được trả công cao hơn những gì họ có thể làm cho mình.

45. Trump tuyên truyền Hillary không tạo ra công ăn việc làm trong 30 năm.

46. Trump không thành thật khi nói rằng lãnh đạo đảng Dân Chủ không có khả năng tạo ra nhiều công ăn việc làm trở lại cho nước Mỹ.
           
47. Trump ngạo mạn nói rằng người Mỹ chả học được gì từ nghĩa vụ hoàn thuế.

48. Trump tuyên truyền Hillary Clinton chả có kế hoạch gì về thương mại.

49. Trump tuyên truyền xuyên tạc rằng Cục Dự Trữ liên bang Mỹ đang chơi trờ chơi chính trị bằng cách duy trì tỷ lệ lợi nhuận ở mức thấp.

50. Trump tuyên truyền rằng thỏa thuận TPP mà hiệp định tốt nhất mà Hillary Clinton đã từng thấy.

51. Trump xuyên tạc rằng Hillary Clinton coi Tổng thống Obama với sự bất tôn trọng kinh khủng trong các cuộc tranh luận tranh cử.

52. Trump nói dối khi cho rằng Hillary muốn chấp thuận thông qua TPP.        
            
53. Trump tuyên truyền rằng các điều chỉnh chính sách, chiến lược của Hillary sẽ khiến mất thêm việc làm cho người Mỹ.

54. Trump xuyên tạc rằng Hillary đang nói cho kẻ thù của nước Mỹ mọi thứ mà họ muốn làm.

55. Trump tuyên bố chính sách của thành phố New York đã không bị quy là vi hiến.

56. Trump tuyên truyền rằng Hillary đã và đang chiến đấu chống IS cả quãng đời khi trưởng thành của bà.

57. Trump xuyên tạc rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran là một đống bẩn thỉu.

58. Trump tuyên truyền các lời nói dối của ông ta toàn là sự thật.

Hai ứng viên của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Hai ứng viên của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Sau cuộc tranh luận trực tiếp, đầu tiên, nhìn chung bà Hillary Clinton tiếp tục dẫn trước ông Trump sau tranh luận.

Các cuộc thăm dò cử tri Mỹ sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng viên đảng Dân chủ Hillary Cliton và ông Donald Trump, đại diện đảng Cộng hoà, cho thấy, cựu Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục dẫn trước tỷ phú Trump.

Báo Ria Novostia gần đây có báo cáo cho rằng, các cuộc thăm dò đầu tiên được tiến hành sau cuộc tranh luận trên truyền hình Mỹ giữa hai ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hoà tối ngày 26/9 cho thấy, bà Clinton vẫn đang dẫn trước tỷ phú Trump, tuy nhiên, khoảng cách giữa hai ứng viên là không quá cách biệt.

Theo công ty truyền thông và thăm dò ý kiến cử tri Morning Consult, bà Hillary Clinton đang dẫn trước tỷ phú Trump khoảng 3%.

Tại cuộc thăm dò cũng do Morning Consult tiến hành trước khi diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra, khoảng cách giữa cựu Ngoại trưởng Clinton và tỷ phú Trump là 1%.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát khác do Echelon Insights tiến hành cũng cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ứng viên đảng Cộng hoà Trump 5%.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Clinton cũng dẫn trước ứng viên đảng Cộng hoà trong cuộc thăm dò do Los Angeles Times và UPI tiến hành.

Thăm dò của trang FiveThirtyEight cũng ghi nhận khả năng chiến thắng của bà Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở mức 58%, tỷ phú Trump là 42%.