Đại sứ Mỹ phụ trách Không gian mạng kêu gọi chính phủ ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nathaniel Fick, đại sứ lưu động về Chính sách kỹ thuật số và Không gian mạng của Mỹ nói rằng hành vi đánh cắp công nghệ đã cho phép Trung Quốc xây dựng mạng không dây thế hệ tiếp theo.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Theo ông Nathaniel Fick, đại sứ lưu động về Chính sách kỹ thuật số và Không gian mạng, Mỹ nên xây dựng một liên minh gồm các quốc gia để ngăn chặn Trung Quốc áp dụng chiêu bài đánh cắp tài sản trí tuệ nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo và các công nghệ quan trọng khác.

Ông cho biết hành vi trộm cắp trong nhiều thập kỷ đã cho phép Trung Quốc xây dựng mạng không dây thế hệ tiếp theo đồng thời trợ cấp cho các công ty trong nước đến mức giờ đây họ có thể tự mình phát triển các sản phẩm cạnh tranh toàn cầu.

“Nếu chúng ta cho phép người Trung Quốc tiếp tục diễn chiêu bài này, họ sẽ phát triển điện toán đám mây, AI, họ có thể phát triển mọi lĩnh vực công nghệ chiến lược cốt lõi,” ông nói hôm thứ Tư tại một diễn đàn của Viện Hudson. “Chúng ta phải xây dựng một liên minh lớn nhất có thể”.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ rằng họ đánh cắp tài sản trí tuệ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email về những bình luận của Đại sứ Fick hôm thứ Tư.

Ông Fick không cho biết liệu Hoa Kỳ có tìm cách thành lập một nhóm chính thức hay không, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ nên nêu rõ tầm nhìn của mình đối với “các quốc gia phòng ngừa rủi ro có hậu quả chung”. Ông cũng cho biết các quốc gia đang bắt đầu nhận thấy những hậu quả về kinh tế và an ninh khi phụ thuộc vào cái mà ông gọi là các mạng không đáng tin cậy.

Theo SCMP