Từ vụ Xuyên Việt Oil, Bộ Công an nêu giải pháp chặn “kẽ hở” quản lý xăng dầu
Trong kết luận điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Bộ Công an chỉ ra các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và kiến nghị các nội dung để quản lý xăng dầu.
Trong kết luận điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Bộ Công an chỉ ra các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và kiến nghị các nội dung để quản lý xăng dầu.
Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An đồng ý giúp Công ty Xuyên Việt Oil cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng phải chi theo "mặt bằng chung" 5-7 tỷ đồng.
Được giám đốc đưa cho 300.000 USD để hối lộ quan chức tại trụ sở Bộ Công thương, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil - đã lấy 50.000 USD cất vào túi xách.
Ngoài ô tô Mercedes Benz S450 Luxury và đồng hồ hạng sang, ông Lê Đức Thọ còn nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil.