Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần xâm phạm không phận Hy Lạp

Các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần xâm nhập không phận Hy Lạp trong khi NATO chuẩn bị triển khai tàu chiến đến biển Aegean ngăn chặn nạn buôn người, theo hãng thông tấn nhà nước Hy Lạp ANA.
Ảnh minh họa: Một chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ảnh minh họa: Một chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ.

ANA cho hay, 6 máy bay chiến đấu và 1 máy bay vận tải hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã hơn 20 lần vi phạm không phận quốc gia Hy Lạp, gần khu vực phía đông và trung tâm đảo Aegean.

Hai trong số các máy bay này được trang bị vũ khí. Các máy bay của Hy Lạp đã xuất kích đánh chặn song máy bay của hai bên không nổ súng giao chiến.

Vụ việc xảy ra trong lúc một nhóm hải quân NATO khởi động tuần tra tại vùng biển giữa hai quốc gia, nhằm ngăn chặn những kẻ buôn người đang tìm cách đưa hàng trăm nghìn người tị nạn và người di cư vào Châu Âu.

Mặc dù cùng là đồng minh NATO, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bất đồng về quyền chủ quyền và quyền không phận ở Aegean.

Athens lo ngại Ankara có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng người tị nạn để tăng cường sự có mặt ở Aegean.

Video Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Ankara và Riyadh sẵn sàng triển khai quân đến Syria:

 Theo Lao Động