4 quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ từ chức vì không muốn làm việc cho ông Trump

VietTimes -- Independent.co.uk đưa tin cho biết, một nhóm các quan chức ngoại giao Mỹ đã tuyên bố từ chức vì không muốn làm việc cho Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là ngay sau khi ông Rex Tillerson được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ.
Ông Rex Tillerson.
Ông Rex Tillerson.

Báo chí Anh cho hay, đây là động thái được xem là một phần của phong trào thoái lui của các quan chức chính phủ Mỹ, những người không muốn làm việc dưới thời Tổng thống Trump.

Independent cho hay, có ít nhất 4 quan chức quản lý cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố từ chức, không chấp nhận phục vụ dưới thời ông Trump.

Những người mới từ chức có Patrick Kennedy - Thứ trưởng ngoại giao phụ trách quản lý; Thứ trưởng ngoại giao phụ trách hành chính Joyce Anne Barr; Thứ trưởng ngoại giao phụ trách lãnh sự Michele Bond và Đại sứ Gentry Smith - Giám đốc phòng các sứ mệnh nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, cả 4 quan chức cấp cao nói trên đều thuộc cả đảng Dân Chủ và Cộng hòa.