Chỉ huy cấp cao của IS vừa tới Syria đã bị không quân Mỹ tiêu diệt

Máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiêu diệt một tên chỉ huy cấp cao của IS khi tên này đang trên đường tới thành phố Aleppo.
Các phiến quân IS ở Syria (ảnh: Islamic Social Media)
Các phiến quân IS ở Syria (ảnh: Islamic Social Media)

Theo đó, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt tên Abu al-Hija, một chỉ huy cấp cao của IS tại Tunisia. Theo Nhóm quan sát Nhân quyền, chiếc máy bay trên nhiều khả năng thuộc về liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Trước đó, al-Hija đang trên đường từ Iraq tới Syria chỉ 24 tiếng sau khi nhận lệnh từ thủ lĩnh tối cao của IS là Abu Bakr al-Baghdadi. Mục đích của chuyến đi này là nhằm giám sát các cuộc tấn công của IS nhằm vào các nhóm chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn. 

Theo ông Abdel Rahman, giám đốc Nhóm quan sát Nhân quyền, các chiến dịch quy mô lớn của Quân đội Syria nhằm tái chiếm nhiều cứ điểm quan trọng ở phía Bắc của tỉnh Aleppo có thể giáng một đòn mạnh vào IS, buộc chúng phải rời bỏ căn cứ và rút quân về phía đông tỉnh Raqqa.

Vào ngày 27/3, Quân đội Syria đã tái chiếm thành phố cổ Palmyra đã bị IS chiếm đóng gần một năm nay. Đây được coi là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống khủng bố của nước này.

Theo The National, Tin nhanh