Biển Đông không xuất hiện trong tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu

Hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Á và châu Âu bế mạc ngày 16/7, ở Mông Cổ, với một tuyên bố không đề cập trực tiếp tới Biển Đông.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang trao đổi với Ngoại trưởng Vương Nghị  tại Mông Cổ
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang trao đổi với Ngoại trưởng Vương Nghị tại Mông Cổ

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết rằng có bất đồng sâu sắc giữa châu Âu và châu Á về vấn đề này.

Trước khi khai mạc sự kiện kéo dài hai ngày hôm 14/7 tại Ulaanbaatar, Bắc Kinh tuyên bố không muốn Biển Đông được mang ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh này vì cho rằng đó không phải là nơi phù hợp.

Tuyên bố bế mạc nói rằng các nhà lãnh đạo tái xác nhận cam kết thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải cũng như kiềm chế không sử dụng vũ lực đe dọa. Tuyên bố này cũng cho rằng các tranh chấp nên được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.

Trao đổi với báo chí sau đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng ông hy vọng quyết định của Tòa trọng tài sẽ dẫn tới một động lực tích cực nhằm tìm ra một giải pháp xử lý tranh chấp.

Đầu tuần này, tòa ở La Haye, Hà Lan, ra phán quyết có lợi cho Philippines liên quan tới vụ kiện “đường lưỡi bò”. Trong khi Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh tới tính trung lập của khối trong tranh chấp chủ quyền, Anh, Pháp và Đức muốn cho Trung Quốc thấy rõ rằng nước này phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong khi Bắc Kinh mưu tìm vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.

Theo Reuters, The Straits Times