Quân đội Syria tập trung binh lực trên chiến trường Aleppo

VietTimes -- Tương tự như cuộc tấn công vào Palmyra (Tadmur), Ả Quân đội Syria đang tập kết một cụm binh lực lớn trên địa bản tỉnh Aleppo cho một chiến dịch lớn. 
Quân đội Syria tập trung binh lực trên chiến trường Aleppo

Trong khoảng hai tuần, quân đội Syria triển khai khoảng 11.000 binh sĩ đến chiến trường Aleppo, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công quy mô lớn dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga.

Một điểm thú vị, trong cụm binh lực chuẩn bị cho cuộc tấn công này không có lực lượng Tiges, mặc dù Thiếu tướng Suheil Al-Hassan được giao nhiệm vụ tổng chỉ huy chiến dịch tấn công này. Theo một số nguồn tin, lực lượng Tigers đang bảo vệ thành phố cổ Palmyra.

Sự vắng mặt của Lực lượng Tiger không khiến nhiều người lo lắng, do trên chiến trường có sự tham gia của các đơn vị bán quân sự tình nguyện Iraq, Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Lữ đoàn 65 Iran (Mũ nồi xanh), Liwa Fatemiyoun (lực lượng biệt kích người Afghanistan của (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - IRGC).

QA