Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc gần đảo tranh chấp

Sở chỉ huy JCG đặt trụ sở tại tỉnh Okinawa cho biết các tàu Trung Quốc, nhiều khả năng được trang bị vũ khí đã di chuyển vào khu vực này. Một tàu tuần tra của JCG đã yêu cầu 4 tàu trên phải rời khỏi vùng biển này.
Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông ngày 1/7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông ngày 1/7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, ngày 3/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết họ đã phát hiện 4 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc đi vào khu vực gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hiện đang tranh chấp giữa hai nước. 

Sở chỉ huy JCG đặt trụ sở tại tỉnh Okinawa cho biết các tàu Trung Quốc, nhiều khả năng được trang bị vũ khí đã di chuyển vào khu vực này. Một tàu tuần tra của JCG đã yêu cầu 4 tàu trên phải rời khỏi vùng biển này.

Lần gần đây nhất, JCG phát hiện các tàu của Trung Quốc hoạt động ở khu vực gần quần đảo tranh chấp này là vào ngày 26/12/2015.

Clip tàu Trung Quốc trên biển Nhật Bản

  

Theo VietNam+