Xe bọc thép BTR-82A của Nga đến Syria

Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9.2015, nhiều chuyến tàu hàng của Nga ghé cảngSyriacung cấp vũ khí cho quân đội Tổng thống Bashar al-Assad, trong đó có cả xe bọc thép BTR-82A, theo trang tin quốc phòng topwar.ru (Nga) ngày 8.9.
Xe bọc thép BTR-82A của quân đội Nga - Ảnh: topwar.ru
Xe bọc thép BTR-82A của quân đội Nga - Ảnh: topwar.ru

Theo đó từ 20.8 đến 7.9, ít nhất 6 chuyến tàu hàng của hải quân Nga từ Biển Đen đến Syria mang theo nhiều vũ khí và hàng tiếp tế cho Syria, trong đó có xe bọc thép loại BTR-82A.

Nhiều ảnh đăng trên các mạng xã hội tại Nga cho thấy các tàu đổ bộ của Hạm đội Biển Đen như Saratov, Alexander Tkachenko, Novocherkassk, Caesar Kunikov, Azov, Nikolai Phylchenkov đến Syria.

Vài ngày trước nhiều ảnh chụp các khí tài Nga trên tàu hàng ở Latakia, Syria, trong đó có ảnh xe bọc thép BTR-80 trên tàu đổ bộ Nikolai Phylchenkov. Đây là loại xe bọc thép chở quân và có khả năng chiến đấu, thích hợp cho bộ binh tác chiến.

Topwar.ru cũng cho biết Syria trước đó cũng đã nhận được các vũ khí hạng nặng như xe tăng T-72, xe bọc thép chở quân BMP-2 và pháo tự hành loại 152 mm 2S3 Acacia.

Trước đó, Syria đã nhận một số lượng hạn chế xe bọc thép BTR-80 từ Nga vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014 trong lúc diễn ra thoả thuận về việc huỷ bỏ vũ khí hoá học tại Syria.

Xe bọc thép BTR-82A của Nga đến Syria ảnh 1

Tàu đổ bộ Nikolai Phylchenkov đến Syria mang theo nhiều khí tài cho Syria, trong đó có xe bọc thép BTR-82A (phủ lưới nguỵ trang, góc trái) - Ảnh: topwar.ru

Xe bọc thép BTR-82A của Nga đến Syria ảnh 2

Ảnh từ clip của mạng xã hội tại Syria cho thấy 1 xe BTR-82A của quân đội Syria đang tác chiến

Xe bọc thép BTR-82A của Nga đến Syria ảnh 3

Xe bọc thép BTR-82A của Nga đến Syria ảnh 4

Xe bọc thép BTR-82A - Ảnh: topwar.ru

Xe bọc thép BTR-82A loà loại xe thiết giáp với 8 bánh hơi (cả 8 bánh chủ động, 8x8), dài 7,65 m, ngang 2,9 m, cao 2,8 m, nặng 15,4 tấn, chở được tổ lái 3 người và 7 lính.

Xe BTR-82A dùng động cơ diesel của hãng KAMAZ, công suất 300 mã lực, có thể đạt tốc độ 100 km/giờ, tầm tác chiến tối đa 600 km. Xe có hệ thống bơm khí cho các bánh xe đề phòng bị bắn thủng, và động cơ phản lực nước khi xe lội nước.

BTR-82A trang bị 1 pháo 30 mm loại 2A72, thiết bị nhìn đêm. Vỏ thép của xe có thể chống lại được các loại vũ khí nhỏ và thậm chí chịu được cả tên lửa chống tăng TOW của Mỹ.

Loại xe này được giới thiệu lần đầu vào năm 2009, quân đội Nga và Kazakhstan sử dụng từ 2011.

Theo Thanh Niên