Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS "khủng": Chủ đầu tư Bách An Đạt thay tổng giám đốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, Công ty CP Bách Đạt An đã thay người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc.

Khách hàng tập trung tại trụ sở Công ty CP Bách Đạt An đòi quyền lợi
Khách hàng tập trung tại trụ sở Công ty CP Bách Đạt An đòi quyền lợi

Sau thông báo tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế Quảng Nam đối với ông Lê Văn Khánh, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An, ngày 16/8, công ty CP Bách Đạt An đã thay đổi đăng ký pháp nhân.

Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, ngày 16/8, ông Diệp Bảo Long thay ông Lê Văn Khánh làm Tổng giám đốc công ty Bách Đạt An. Còn ông Nguyễn Công Mẫn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty này.

Trước đó, Cục Thuế Quảng Nam đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Văn Khánh, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An.

Nguyên nhân tạm hoãn xuất nhập cảnh là do người đại diện pháp luật của người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An, ngày 1/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng đề nghị các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty CP Bách Đạt An hoàn thành các nội dung: Nghĩa vụ thuế với nhà nước, phục hồi giấy đăng ký kinh doanh, hoàn thành ký quỹ bổ sung thực hiện dự án, bổ sung nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, gia hạn thời gian thực hiện dự án trước ngày 31/8/2024 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam. Nếu quá hạn, Công ty CP Bách Đạt An không hoàn thành các nội dung liên quan thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

vt_thu hoi du an bach dat an 1.png
Dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) và các ngành tập trung hỗ trợ Công ty CP Bách Đạt An hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ; sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế (có xác nhận của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam), Sở KH&ĐT tỉnh kịp thời phục hồi giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; trước ngày 20/8, Công ty CP Bách Đạt An phải thực hiện ký quỹ đối với 3 dự án (7B Mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt), thực hiện dứt điểm công tác đền bù, giải toả mặt bằng đối với 3 dự án trên và cụ thể tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng bằng văn bản;

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT tỉnh theo dõi, hỗ trợ Công ty CP Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án; việc Công ty CP Bách Đạt An sử dụng nguồn tiền của Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam để thực hiện các dự án phải có thống nhất phương án giải quyết theo quy định và có văn bản đảm bảo giá trị pháp lý gửi về UBND tỉnh;… Riêng đối với đề nghị của Công ty CP Bách Đạt An tại văn bản số 24/2024/CV-BĐS ngày 26/7 sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết theo Luật Khiếu nại - Tố cáo.

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) liên quan đến khoảng 1.000 lô đất nền tại 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), với số lượng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lên đến gần 1.000 người. Đây là vụ án chưa từng có ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung.

Vụ tranh chấp xảy ra từ năm 2017 và sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung đã đưa nhau ra toà. Tại các phiên xét xử, Toà án nhân dân các cấp đã tuyên án các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, trong đó buộc Công ty CP Bách Đạt An phải làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, thực hiện nghĩa vụ chủ đầu tư của mình và ra sổ đỏ cho người dân theo thoả thuận giữa chủ đầu tư và môi giới. Tuy nhiên, hơn 4 năm kể từ khi các bản án có hiệu lực pháp luật, chủ đầu tư vẫn chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Việc chủ đầu tư chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các khách hàng mua đất nền tại 3 dự án trên, đồng thời kéo theo tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương trong suốt thời gian qua.