Video: Quân đội Syria bẻ gãy phản công phiến quân, diệt 65 tay súng

VietTimes -- Liên tiếp trong 3 ngày qua, lực lượng chiến binh thánh chiến triển khai cuộc phản công dữ dội với quy mô lớn trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Hama, đánh vào tuyến phòng thủ của lực lượng vũ Syria trong thị trấn Ma'ardes.
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường tỉnh Hama
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường tỉnh Hama

Lực lượng tấn công chủ yếu là nhóm Jaysh Al-Izza, liên minh cùng với các tổ chức  Hồi giáo cực đoan thánh chiến khác cố gắng đột phá tuyến phòng thủ quân đội Syria ở Ma'ardes. Nhưng đến thời điểm này, lực lượng Hồi giáo cực đoan vẫn chưa thể chọc thủng được tuyến phòng thủ thị trấn.

Theo thông tin từ quân nhân thuộc lực lượng Tigers, quân đội Syria tiêu diệt khoảng 65 tay súng tại Ma'ardes, trong đó 15 thành viên Jaysh Al-Izza (nhóm Hồi giáo cực đoan đã thừa nhận tổn thất này).

Theo tin từ Al Masdar News, quân đội Syria đã giữ vững được thị trấn Ma'ardes sau trận chiến khốc liệt với các nhóm Hồi giáo cực đoan Jeish Al-Nasr, Ibna Al-Sham, Jaysh Al-Izza và các nhóm khủng bố khác trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Hama.

Sau trận chiến ác liệt ngày 18.10.2016, các lực lượng vũ trang Syria tiến hành cuộc tấn công mới trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Hama, đánh vào thị trấn Souran gần ngôi làng mới giải phóng Kawkab.

Quân đội Syria giao chiến ác liệt với lực lượng Hồi giáo cực đoan trong địa phận thị trấn Ma'ardes
Lực lượng vũ trang địa phương NDF tham gia cùng quân đội Syria chiến đấu với lực lượng Hồi giáo cực đoan trong địa phận thị trấn Ma'ardes

QA