Vệ binh Syria tấn công khu vực Đông Ghouta

VietTimes -- Đêm 13.11.2016, Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công mới trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus, tấn công vào trận tuyến phòng thủ cuối cùng của lực lượng Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) trong thị trấn Al-Reyhan.
Binh sĩ Syria trên chiến trường Đông Ghouta
Binh sĩ Syria trên chiến trường Đông Ghouta

 Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa và lực lượng đặc biệt Vệ binh Cộng hòa phối hợp với một số đơn vị hỏa lực quân đội Syria vây lấn tiến công sâu vào bên trong thị trấn Al-Reyhan, đẩy các nhóm chiến binh thánh chiến lùi xa khỏi khu nhà thờ Hồi giáo Reyhan trong quận phía tây thị trấn.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar News có mặt ở Damascus, quân đội Syria tiêu diệt 5 phần tử thánh chiến của Jaysh Al-Islam, trong đó có 1 xạ thủ bắn tỉa gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Reyhan.

Trận đánh diễn ra dữ dội suốt đêm, binh sĩ Vệ binh Cộng hòa đang cố gắng đánh chiếm nốt khu vực còn lại, nơi lực lượng Jaysh Al-Islam đang liều chết cố thủ bên trong thị trấn.

Do các nhóm phiến quân Hồi giáo đấu đá nội bộ giữa Jaysh Al-Islam và Faylaq Al-Rahman, các lực lượng vũ trang Syria đã có cơ hội để khởi động hoạt động quân sự mới ở Đông Ghouta.

NT