Vàng và dấu hiệu khởi sắc đầu năm 2015

Kể từ đầu năm đến nay, giá vàng SJC luôn luôn trên mốc 35 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới liên tục biến động trong thời gian qua.
Vàng và dấu hiệu khởi sắc đầu năm 2015
Theo số liệu của Công ty vàng bạc đá quý SJC, kể từ đầu năm 2015 đến chốt phiên giao dịch ngày 16/2, giá vàng SJC đã tăng 530 nghìn đồng chiều mua vào, tăng 630 nghìn đồng chiều bán ra.
Chính vì vậy biên độ giá mua và bán đã nới rộng lên từ 100 nghìn đồng thời điểm đầu năm lên tới 200 nghìn đồng trong gần 2 tháng qua. Đã có lúc giá vàng bứt phá lên mức 35,74-35,84 triệu đồng vào ngày 21/1/2015.
Theo số liệu và giá niêm yết của Doji, những tháng đầu năm 2015, giá vàng SJC do đơn vị này phân phối đã tăng 370 nghìn đồng chiều mua vào và 390 nghìn đồng chiều bán ra, tương đương tăng lần lượt 1,05% và 1,1%.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long tại Bảo tín Minh Châu trong 2 tháng qua đã tăng mạnh 490 nghìn đồng và 660 nghìn đồng lần lượt giá mua vào và bán ra, tương đương tăng 1,39% và 1,87%.

Chênh lệch giá mua và bán đã nới rộng từ 30 nghìn đồng tại thời điểm đầu năm lên 200 nghìn đồng/lượng. 

Giá vàng miếng và nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long mua bán ở mức 32,97 – 33,42 triệu đồng/lượng, tăng 1,38 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 4,3% so với lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 5/1/2015.

Đáng chú ý, kể từ đầu năm đến nay, giá vàng SJC liên tục trên 35 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới liên tục biến động trong thời gian qua.

Nếu như tại thời điểm cuối năm 2014, chênh lệch giá vàng đã co về mức 4 triệu đồng/lượng thì sang đến tháng 1 năm 2015, khoảng cách giá vàng trong nước và quốc tế đã thu hẹp về mức 2 triệu đồng/lượng, thấp kỷ lục kể từ ngày 13/5/2014.

Tuy nhiên trong những phiên gần đây mức vênh đã ngày càng nới thêm vượt ngưỡng 4 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới 4,51 triệu đồng/lượng. 

Theo đại diện của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), những ngày trước khi nghỉ Tết, thị trường vàng trở nên sôi động, lượng khách đến giao dịch chủ yếu là mua vào tích lũy, tăng 30% so với ngày thường.

Ngoài ra, năm nay Tết lại trùng thời điểm ngày lễ tình yêu (Valentine 14/2) và sau Tết là ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), vì vậy thị trường vàng tiếp tục thu hút lượng khách lớn mua vàng đặc biệt là thị trường vàng trang sức. Lượng vàng trang sức bán ra tăng 50-60%.

Theo: BizLive