Tướng Nga: Sẽ rút lực lượng khỏi Syria trong vài ba ngày

Tối ngày 14/3, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng bắt đầu việc rút các lực lượng quân sự chính của Nga ở Syria.
Phi công Nga tham gia chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria
Phi công Nga tham gia chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria

Hoạt động rút lực lượng chính của không đoàn VKS (Lực lượng Không quân Vũ trụ) Nga khỏi Syria sẽ được hoàn thành chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày, Đại tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh VKS cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Sự thật Komsomol.

"Theo tôi nghĩ công việc này sẽ được hoàn thành rất nhanh. Đúng như thời hạn mà Tổng chỉ huy tối cao và Bộ trưởng Quốc phòng đã xác định", tướng Bondarev nói.

Các máy bay Nga di chuyển theo nhóm rời căn cứ không quân Hmeymim về vị trí triển khai thường trực trên lãnh thổ LB Nga. Mỗi nhóm bao gồm một máy bay vận tải quân sự dẫn đầu (Tu-154 hoặc IL-76) chở các kỹ thuật viên, tài sản hậu cần, theo sau là các máy bay chiến đấu.

Theo Sputnik