close Đăng nhập
Em bé ra đời từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho môt cặp vợ chồng hiếm muộn

Hơn 500 cặp đôi thoát khỏi hiếm muộn nhờ kỹ thuật y học hiện đại hội ngộ tại Hà Nội

VietTimes – Cuộc hội ngộ của hơn 500 cặp vợ chồng từng hiếm muộn diễn ra ở Hà Nội sáng nay, 12/7, thật đông vui, vì họ đều mang theo những thiên thần của họ là những đứa trẻ dễ thương – những “món quà” đặc biệt sau nhiều năm tháng khó khăn mới có được, nhờ sự can thiệp của các công nghệ y học hiện đại.
Nhờ tiến bộ trong điều trị vô sinh, các bác sĩ có thể loại bỏ gen gây tật nguyền, bệnh tật trong phôi, tạo ra đứa trẻ khỏe mạnh cho cặp vợ chồng khuyết tật này.

Bài 13: Nghịch lý trong điều trị vô sinh cho nam giới

VietTimes -- Chia sẻ với VietTimes, PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương - mặc dù tỷ lệ nam giới vô sinh tương đương nữ giới, song, việc điều trị vô sinh cho nữ giới phát triển hơn nam giới và kết quả điều trị của các cặp vợ chồng phụ thuộc vào tuổi tác, tâm lý của người vợ.
Sau một quá trình điều trị vô sinh rất vất vả, đôi vợ chồng nở nụ cười hạnh phúc khi biết mình đã có con.

Bài 12: Nam giới bị vô sinh do đâu?

VietTimes -- Theo PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tỷ lệ các cặp vợ chồng vô sinh chiếm khoảng 8-10%, trong số đó, vô sinh do nam giới chiếm 50%. Có rất nhiều nguyên nhân khiến nam giới bị vô sinh, khiến cho việc điều trị vô sinh, hiếm muộn trở nên phức tạp hơn nhiều lần.
GS.TS. Nguyễn Viết Tiến chuyên gia hàng đầu về về vô sinh, hiếm muộn.

Bài 11: Bí quyết nào tăng tỷ lệ có thai ở phụ nữ hiếm muộn?

VietTimes -- Với sự phát triển của y học hiện đại, đã có rất nhiều phương pháp giúp làm tròn tổ ấm của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, cũng có những gia đình cứ mãi ngược xuôi, vất vả nhưng chưa tìm thấy thiên thần nhỏ của mình. GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia, chuyên gia hàng đầu về vô sinh, hiếm muộn - tiết lộ những bí quyết giúp chóng hoàn thành tâm nguyện của những gia đình còn khuyết thiếu.
Những người mẹ hạnh phúc ôm con trong tay - thành tựu sau những năm tháng vất vả ngược xuôi điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Bài 10: 2 kỹ thuật điều trị vô sinh giúp ước mơ làm mẹ không còn xa vời

VietTimes -- Bằng tâm huyết mong muốn giúp đỡ những người mẹ vô sinh có một thiên thần nhỏ trong gia đình, mang lại những lựa chọn điều trị hiệu quả với chi phí rẻ hơn, các bác sĩ đã quyết tâm áp dụng 2 kỹ thuật gồm nong vòi trứng bằng catherter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng và trữ đông phôi, trứng tại bệnh viện.
BS CKII Trần Nguyên Hà – Trưởng Khoa Nội 4 (Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM) trao đổi về nguy cơ vô sinh trong quá trình điều trị ung thư

Bài 7: Nhiều cặp đôi dìu nhau qua ung thư và hiếm muộn

VietTimes – Khó ai ngờ căn bệnh ung thư có thể đến ngay từ khi còn thanh xuân, thậm chí vừa cưới nhau vài tháng, hoặc chuẩn bị cưới thì phát hiện bệnh. Nhiều cặp đôi còn rất trẻ nhưng không may phải chiến đấu cả với căn bệnh ung thư và đối diện nguy cơ vô sinh. Không bỏ cuộc, không rời người mình thương, dắt nhau đi bằng tình yêu, họ kiên trì đồng hành vừa chữa bệnh hiểm nghèo, vừa lên lộ trình “thoát án” hiếm muộn. Cuộc trao đổi của VietTimes với BS CKII Trần Nguyên Hà – Trưởng Khoa Nội 4 (Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM) về ung thư và vô sinh - hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc - nhất là những người bị ung thư và hiếm muộn - những thông tin bổ ích. 
Ca sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

Bài 4: Bệnh vô sinh hiếm muộn đang tăng nhanh ở Đà Nẵng

VietTimes -- Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm, số lượt bệnh nhân vô sinh hiếm muộn đến khám tăng hơn 10%, số bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng hơn 20% mỗi năm và con số vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Người phụ nữ sau 20 năm điều trị vô sinh hiếm muộn, đã được làm mẹ

Bài 1: Có khoảng 1 triệu người Việt Nam mắc bệnh vô sinh

VietTimes  – Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy tỉ lệ vô sinh chiếm khoảng 6%-12%, trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ cao nhất. Kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế cũng chỉ ra tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở Việt Nam tới 7,7%, tức là cả nước hiện có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Nhưng đáng báo động là tỉ lệ vô sinh đang bị trẻ hóa với khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh dưới 30 tuổi.
PGS. TS. Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy

PGS. TS. Nguyễn Duy Ánh: “Việc hút mỡ bụng của người mẹ trong khi mang thai là điều cấm kỵ tuyệt đối”

VietTimes – Liên quan đến sự việc nữ bệnh nhân 28 tuổi (Hà Nội) đến một cơ sở thẩm mỹ ở TP. Hồ Chí Minh để hút mỡ bụng sau đó phát hiện đang mang thai 8 tuần tuổi, PV VietTimes đã có cuộc trao đổi với PGS. TS. Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - về vấn đề này.
Gia đình anh Hoàng Văn Duy và chị Nguyễn Thị Hằng có con nhờ kỹ thuật micro tese

Vô sinh hiếm muộn: Nhiều người đã có con từ kỹ thuật mổ vi phẫu hiện đại

VietTimes  – Hàng ngàn gia đình hiếm muộn đã được trở thành cha mẹ, trong đó, có nhiều đôi đã hơn 20 năm không có con. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Sẻ chia hy vọng - Trọn vẹn ước mơ” do Bệnh viện (BV) Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức ngày 4/8, nhằm cập nhật những tiến bộ khoa học trong điều trị vô sinh, hiếm muộn.
Ảnh minh họa (Futurism)

Gặp gỡ Emma – cô bé trong phôi thai đông lạnh 24 năm vừa mới ra đời

VietTimes -- Vào tháng 11/2017, một em bé đã được thành công sinh ra từ phôi đông lạnh trong suốt 24 năm – thời kỳ lâu nhất trên thế giới cho một phôi thai tồn tại và ra đời. Emma chỉ là một ví dụ về nhiều giải pháp sinh sản kỳ diệu mà khoa học đã phát triển chỉ trong vài năm trở lại đây.