close Đăng nhập
Quang cảnh hội thảo

Đánh giá về ô nhiễm môi trường tại Việt Nam: Các biện pháp tài chính cần được đẩy mạnh

VietTimes -- Ngày 11/2/2020 tại Hà Nội, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (IRECO) đã tổ chức hội thảo "Đánh giá các nguồn thải công nghiệp gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và đề xuất góp ý cho Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi" với sự tham dự của nhiều chuyên gia về môi trường và pháp luật. 
PGS TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

PGS TS Bùi Thị An: Việc lãnh đạo các tỉnh phía Nam kiên quyết phản đối xây dựng nhiệt điện than là hoàn toàn đúng đắn

VietTimes – Như tin đã đưa, mới đây 12 tổ chức xã hội đã ra “Tuyên bố Hà Nội về việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới trên lãnh thổ Việt Nam” với mong muốn Chính phủ không cho xây mới các nhà máy nhiệt điện than (NĐT) để đảm bảo yếu tố môi trường và sức khỏe nhân dân. Dưới đây là ý kiến của PGS TS Bùi Thị An – Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, người đại diện cho các tổ chức này.
Ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

“Nhiều người đang vận động loại bỏ nhiệt điện than là thuần túy về tâm lý do chưa hiểu biết về khoa học“

VietTimes – Thời gian qua, không ít tổ chức về môi trường đã lên tiếng phản đối việc phát triển, xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Để làm rõ vấn đề, VietTimes đã có cuộc trao đổi với ông Trần Viết Ngãi – Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.
Hàn Quốc đã đóng cửa 10 nhà máy điện than trong ngày 10/12/2019 như một phần của chiến dịch chống ô nhiễm môi trường.

Bộ Công thương, điện than và Nghị quyết 120/NQ-CP

VietTimes -- Phải chăng báo động “hệ thống điện hầu như không còn dự phòng” được sử dụng vừa để "chạy tội" trước, vừa như là một thứ áp lực lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số tỉnh phía Nam không được phản đối một số dự án nhiệt điện than?
Ảnh minh họa

Công nghệ siêu tới hạn (USC): giải pháp cho sản xuất điện than Việt Nam

Trong khi điện hạt nhân chưa được phát triển, thủy điện gần như đã khai thác tối đa, điện gió, điện mặt trời tiến triển chậm, điện than tiếp tục được coi là 'chỗ dựa' để đảm bảo cho an ninh năng lượng của nước ta. Theo các chuyên gia, giải quyết được vấn đề môi trường, điện than sẽ có những bước phát triển bền vững.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thiếu cơ chế giải quyết, nhiệt điện khốn khổ vì xỉ than

VietTimes -- Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà máy nhiệt điện đã thải ra hơn 15 triệu tấn xỉ than, nhưng các nhà máy này chỉ mới xử lý được 4 triệu tấn, số còn lại, các nhà máy nhiệt điện không có công nghệ và cũng không có cơ chế để xử lý.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng: Trong giai đoạn 2016- 2020, các nguồn năng lượng khác như năng lượng tái tạo, nhiệt điện, khí... chưa có khả năng thay thế nhà máy nhiệt điện than- (Ảnh: Đình Khương).

Nhiệt điện than đóng vai trò chiến lượng trong giai đoạn 2016- 2020

VietTimes -- "Sự phát triển các nhà máy nhiệt điện than là giải pháp quan trọng đáp ứng nhu cầu năng lượng trong thời gian tới bởi chi phí sản xuất thấp, nguồn nguyên liệu dồi dào. Trong khi, các nguồn năng lượng khác chưa có khả năng thay thế nhà máy nhiệt điện than" - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết.