VietTimes -- Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã để mất cái mà chúng gọi là “Nhà nước Caliphate” ở Syria và Iraq, nhưng lại tìm đến các vùng núi non hiểm trở ở Đông Bắc Afghanistan để ẩn náu, huấn luyện chiến binh mới và lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào phương Tây – theo giới chức an ninh Mỹ và Afgahnistan.
VietTimes -- Trận chung kết giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan ngày 27/1 tới có nguy cơ bị hoãn khi dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ tại Thường Châu chỉ từ -2 độ đến -4 độ C và tuyết rơi dày đặc kèm theo gió lạnh cho đến cuối tuần.
VietTimes -- Ngày 01.07.2017, quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tấn công vùng nông thôn phía đông Hama sau khi lực lượng Diều hâu Sa mạc được triển khai trên các hướng Salamiya, Sheikh Hilel, Ithriya.
VietTimes -- Quân đội Syria thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn trên vùng miền Đông Aleppo, đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan do nước ngoài hậu thuẫn. Cuộc tấn công bắt đầu từ hướng Đông thành phố chiến lược này.
Lực lượng vũ trang Ukraine trong tuần qua đã rầm rập đưa 277 xe tăng và khẩu pháo đến triển khai trên vùng chiến tuyến ở miền đông nam Ukraine, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước cộng hoà nhân dân Donetsk tự xưng - ông Eduard Basurin hôm qua (30/11) cho biết.
Thủ đô Ukraine hôm qua (31/8) một lần nữa phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, khi hàng nghìn người lao vào ẩu đả, đụng độ ác liệt, gây thương vong cho hơn 130 người. Đây là tình trạng hỗn loạn, đổ máu nghiêm trọng nhất kể từ sau Maidan khiến chính phủ của ông Yanukovych sụp đổ hồi đầu năm ngoái.
Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ nhưng Liên minh Châu Âu (EU) không có bất kỳ bước đi cụ thể nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này. Theo phóng viên Christophe Schiltz đến từ tờ Die Welt, phương Tây đang lặng lẽ nhìn đất nước Ukraine rơi vào hỗn loạn và sụp đổ dần.
Tình hình Ukraine đang căng thẳng đến nghẹt thở khi giao tranh bùng phát ác liệt một cách bất ngờ và bất thường. Có tin, Kiev hiện đang triển khai tới 65.000 quân ở miền đông Ukraine. Phải chăng chính quyền Kiev đang muốn dốc toàn lực, bao vây và bóp nghẹt lực lượng ly khai?
Kiev hôm qua (10/8) nói rằng họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công hiếm hoi bằng xe tăng của lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Nếu đúng là như vậy thì cuộc tấn công trên có nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh và dẫn đến sự leo thang nguy hiểm ở miền đông Ukraine.
Chiến sự ở miền đông Ukraine bất ngờ bùng phát ác liệt, leo thang lên mức cao độ nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Trong bối cảnh này, phương Tây tỏ ra chán nản, mệt mỏi với tình hình khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu.
Lực lượng ly khai miền đông Ukraine bất ngờ rút khỏi một ngôi làng chiến lược ở khu vực tiền tuyến, quân đội Ukraine hôm qua (3/7) cho biết. Diễn biến này khiến binh lính Ukraine không khỏi hoang mang và nghi ngờ.
Quân đội Ukraine ngày 13/6 cho biết bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có được 4 tháng nay, trong 24 giờ qua, đã có 6 binh sỹ nước này thiệt mạng và 14 người bị thương tại vùng lãnh thổ lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông.
Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền đông hôm qua (3/6) đã bất ngờ lao vào một cuộc giao tranh ác liệt chưa từng có trong nhiều tháng trở lại đây.
Sau cuộc gặp mặt với lãnh đạo Nga, ông Kerry nhấn mạnh rằng, bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm chiếm lại sân bay Donetsk bằng vũ lực đều là hành động vi phạm thỏa thuận Minsk và sẽ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ phía Washington.
Kiev ra một thông báo khiến các đội quân tình nguyện choáng váng. Theo đó, những lực lượng này phải gia nhập vào Lực lượng Vũ trang Ukraine hay Lực lượng Bảo vệ Quốc gia Ukraine. Nếu không, Kiev sẽ dùng vũ lực tước vũ khí của các đội quân tình nguyện.
Kiev ra một thông báo khiến quân tình nguyện choáng váng. Theo đó, những lực lượng này phải gia nhập vào Lực lượng Vũ trang Ukraine hay Lực lượng Bảo vệ Quốc gia Ukraine. Nếu không, Kiev sẽ dùng vũ lực tước vũ khí của các đội quân tình nguyện.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua (27/4) thừa nhận, Nga đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch đối đầu chưa từng có: bao vây, dồn ép và bóp nghẹt trên mọi mặt trận, từ kinh tế, tài chính đến truyền thông. Liệu Nga có vì thế mà run sợ?