Triều Tiên trình diễn khả năng tấn công bằng phương tiện lượn siêu thanh mới
Triều Tiên tuyên bố thử thành công Hwasong-11Ma-1, tên lửa đạn đạo tầm ngắn được cho là tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, tăng khả năng né tránh phòng thủ tên lửa.
Triều Tiên tuyên bố thử thành công Hwasong-11Ma-1, tên lửa đạn đạo tầm ngắn được cho là tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, tăng khả năng né tránh phòng thủ tên lửa.
Tình báo Ukraine cho biết Nga lần đầu tiếp nhận tên lửa đạn đạo KN-30 từ Triều Tiên, với đầu đạn 2.500 kg và tầm bắn khoảng 1.000 km.
Triều Tiên phóng tên lửa 700 km ngày 12/8, giữa nghi vấn Bình Nhưỡng đang thử tên lửa nâng cấp để xuất khẩu cho Nga hoặc phát triển vũ khí mới.
Triều Tiên được cho là đã nối lại các đợt chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 và KN-24 cho Nga, trong bối cảnh Moscow tiếp tục cần bổ sung kho vũ khí.
Tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 của Triều Tiên được cho là đã cải thiện độ chính xác đáng kể và trở thành vũ khí quan trọng hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Triều Tiên công khai cơ sở sản xuất tên lửa KN-23 và đặt mục tiêu nâng công suất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần trong 5 năm. Ông Kim Jong Un trực tiếp thị sát nhà máy.