close Đăng nhập
Hệ thống tên lửa tầm trung MGM-31 Pershing II của Mỹ trước khi bị phá hủy theo hiệp ược INF. Ảnh: The National Interest.

Mỹ định ngày rút khỏi hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF

VietTimes -- Mỹ gọi là vòng đàm phán mới nhất nhằm duy trì Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã ký với Liên Xô là đáng “thất vọng”. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ phớt lờ những đề xuất mang tính xây dựng của Moscow, kiên quyết giữ vững quan điểm đã chuẩn bị sẵn trên cơ sở tối hậu thư.
Lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, bắt tay sau khi ký kết Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân tầm trung INF vào năm 1987. Hiện tại, Mỹ đang muốn rút khỏi hiệp ước này.

Chiến lược của Mỹ với Nga: Sự lựa chọn và những hệ quả

VietTimes -- Học giả Jill Dougherty thuộc Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson và cựu lãnh đạo bộ phận nghiên cứu lục địa Á-Âu của CIA, Thomas Zamostny cho rằng Mỹ cần có một chiến lược mới với Nga. Trong đó, sự lựa chọn về chính sách cần cân nhắc đủ 3 yếu tố: đối đầu, cạnh tranh hay hợp tác.
Tổ hợp tên lửa hành trình chiến thuật Iskander -M, có thể mang đầu đạn hạt nhân

Nga sẽ đáp trả “phi đối xứng” nếu Mỹ chạy đua vũ trang

VietTimes -- Nga sẵn sàng đối mặt với thực tế, Mỹ có thể rút khỏi hiệp ước 1987 về vấn đề hủy bỏ tên lửa chiến lược tầm trung và tầm gần (Hiệp ước INF). Trong tình huống này, Moscow sẵn sàng triển khai "đáp trả bằng giải pháp phòng thủ phi đối xứng", không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang mới.