close Đăng nhập
Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh/ Ảnh: VnExpress

Kỷ luật cựu Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bằng hình thức khiển trách

VietTimes -- Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, đóng góp cho Đảng, Nhà nước của ông Bùi Quang Vinh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh bằng hình thức Khiển trách do liên quan đến vụ MobiFone mua cổ phần AVG.
Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh vì liên quan vụ Mobifone - AVG. (Ảnh: Internet)

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh vì liên quan vụ Mobifone - AVG

VietTimes – Không chỉ có trường hợp của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh, liên quan đến vụ Mobifone – AVG, UBKT Trung ương còn quyết định thi hành kỷ luật bằng bình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP), khiển trách ông Lê Mạnh Hà (nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP) và ông Trần Văn Hiếu (Thứ trưởng Bộ Tài chính).
Ông Bùi Quang Vinh: “Cuộc đời rất ngắn”

Ông Bùi Quang Vinh: “Cuộc đời rất ngắn”

Ông Bùi Quang Vinh đã có một bài phát biểu khá xúc động trong 6 phút tại lễ bàn giao chức Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho tân Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng sáng 14-4 tại Hà Nội. Xin được lược ghi.
Máy móc, thiết bị sản xuất là tài sản của doanh nghiệp. Việc cấm chuyển nhượng máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu là can thiệp sâu vào quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: UYÊN VIỄN

Chống điều kiện kinh doanh như cuộc chiến với cối xay gió

Chuyện doanh nghiệp bị hành thì chẳng có gì là lạ, nhưng sự đa dạng của nó nhiều khi nằm ngoài sự tưởng tượng. Với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, người chịu trách nhiệm chính với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, nhận định này không phải quá lời.
Nhiều dự án tỷ đô đã bị thu hồi, hoặc bỏ hoang, chậm triển khai, khiến dư luận bức bối.

Bánh vẽ tỷ USD và bệnh thành tích theo nhiệm kỳ

Tính tổng cộng đến nay, có hơn 20 dự án FDI có quy mô tỷ USD, trong đó có tới 13 dự án bất động sản, thép… mà nhiều trong số này đã bị thu hồi, hoặc bỏ hoang, chậm triển khai, khiến dư luận bức bối.